Công Vinh lại đối mặt điều tiếng

ANTD.VN - Nhiều người đã có cái nhìn thiếu thiện cảm khi nghe thông tin tân Phó Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh vừa ra mắt đội bóng đã thanh lý hợp đồng với một loạt cầu thủ.

Công Vinh vừa trải qua thử thách đầu tiên ở cương vị tân Phó Chủ tịch CLB TP.HCM

Ngay trong ngày đầu ra mắt đội bóng mới hôm 27-12, Công Vinh đã phải đối mặt với điều tiếng khi thông tin anh vừa về đã kéo một loạt cầu thủ gốc Nghệ An về theo và thanh lý hợp đồng với 6 cầu thủ CLB TP.HCM, đẩy họ đứng trước nguy cơ thất nghiệp khi ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa 2017 cận kề. Nhưng sự thật, Công Vinh có phải là người đẩy 6 đồng nghiệp ra đường? 

Theo tìm hiểu, trong 6 cầu thủ bị thanh lý có Thanh Phú và Xuân Dư là 2 cầu thủ trẻ, còn Đức Nhân, Văn Sơn, Viết Đàn, Trần Văn Bửu vừa mới “ký nháp” hợp đồng với CLB TP.HCM cách đây chưa lâu. Sau khi CLB TP.HCM có Công ty cổ phần bóng đá và tân Phó Chủ tịch Lê Công Vinh thì nhân sự được sàng lọc để chuẩn bị cho V-League 2017 - mùa giải đầu tiên đội này tham dự sân chơi cao nhất Việt Nam. Hôm qua (28-12), tân Phó Chủ tịch CLB TP.HCM đã chính thức lên tiếng phủ nhận việc này. 

Theo Công Vinh, anh mới nhậm chức ngày 24-12, nhận nhiệm vụ hỗ trợ mặt quản lý, chiêu mộ cầu thủ theo yêu cầu của ban huấn luyện và hoàn toàn không can dự vào chuyên môn.

“CLB chỉ đăng ký thi đấu 28 người cho giai đoạn một V-League 2017, trong khi số lượng hiện có là 34. HLV trưởng Alain Fiard và Ban huấn luyện sau khi họp đã quyết định loại 6 cầu thủ khỏi danh sách. Tôi từng là cầu thủ, tôi hiểu nỗi vất vả của họ. Đích thân tôi còn dùng uy tín cá nhân đứng ra đảm bảo sẽ xin công ty cho 6 cầu thủ trên nhận lương đến hết tháng 4-2017, để họ có thời gian tìm bến đỗ mới”, Công Vinh nói.

Còn HLV trưởng CLB TP.HCM, Alain Fiard cho biết, ông chính là người ra quyết định về việc không sử dụng 6 cầu thủ trên.

“Trong đội có nhiều người cùng vị trí với 6 cầu thủ trên nên cần thanh lọc, vì vậy tôi đã quyết định dựa trên chuyên môn và lựa chọn những cầu thủ tốt nhất để đăng ký thi đấu. Chuyện này rất bình thường, chẳng có gì phải ầm ĩ”, HLV Alain Fiard nói và cho biết trong cuộc họp nội bộ có mặt 6 cầu thủ trên, tân Phó Chủ tịch Lê Công Vinh và Ban huấn luyện đội bóng, không một cầu thủ nào có ý kiến và chấp nhận các điều khoản của việc chấm dứt hợp đồng. 

Trao đổi với một cầu thủ trong nhóm 6 người bị sa thải (xin giấu tên), người này cho biết đã được CLB TP.HCM giải quyết xong xuôi các thủ tục. Những phát biểu của người trong cuộc đã giúp sáng tỏ nội tình sự việc và gián tiếp “minh oan” cho Công Vinh.

Được biết CLB TP.HCM đã chốt nhân sự và vừa gửi danh sách đăng ký thi đấu lên BTC V-League 2017. Ngày 8-1-2017, đội bóng của Lê Công Vinh sẽ có trận đấu đầu tiên tại V-League 2017 gặp Quảng Nam trên sân nhà Thống Nhất.