Công việc ca kíp có thể làm tăng nguy cơ đau tim

ANTĐ - Những người làm việc theo ca có nguy cơ cao hơn bị đau tim và đột quỵ.

Một tổng kết lớn, mới đây cho thấy những người làm việc theo ca có nguy cơ cao hơn bị đau tim và đột quỵ.

TS Daniel Hackam ở Trung tâm Nghiên cứu xơ vữa và Phòng ngừa đột quỵ tại London và các đồng nghiệp đã phân tích 34 nghiên cứu gồm hơn 2 triệu người để tìm hiểu mối liên quan giữa đau tim, đột quỵ và công việc làm ca.

Tổng kết cho thấy, trong số hơn 2 triệu người đó, có hơn 17.000 người mắc một vấn đề nào đó về tim mạch. Hơn 6500 người bị đau tim và gần 1900 người bị đột quỵ.

Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu thấy rằng những công nhân làm ca tăng gần 25% nguy cơ bị mắc bệnh tim mạch, tăng 23% nguy cơ bị đau tim và tăng 5% nguy cơ bị đột quỵ so với những công nhân không làm ca. Những người làm ca đêm có nguy cơ cao nhất bị các hiện tượng mạch vành (41%).

Mặc dù mức tăng của các nguy cơ là tương đối nhỏ song vì số lượng công nhân làm ca là rất lớn vì thế con số  những người tăng nguy cơ cũng là đáng kế.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến ngày 26/7 trên tạp chí Y học Anh (BMJ).