Điểm trông giữ xe tại số 10 Đặng Tiến Đông là có phép

Điểm trông giữ xe tại số 10 Đặng Tiến Đông là có phép

ANTĐ - Một số bạn đọc trú tại quận Đống Đa gọi điện đến tòa soạn Báo An ninh Thủ đô thắc mắc về việc khu đất tại địa chỉ số 10 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt   do Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp quản lý nay đã bị CAQ Đống Đa liên kết với một doanh nghiệp tổ chức trông giữ ô tô, xe máy không phép. Về vấn đề trên, chiều 12-12, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với Trung tá Lê Huy Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh (CSGT-TT-PƯN) - CAQ Đống Đa và được biết:
Bất lực với cột bê tông nghiêng 45 độ

Bất lực với cột bê tông nghiêng 45 độ

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô ra ngày 7-11 đăng phản ánh của bạn đọc về cột bê tông trên vỉa hè đầu  phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội do sử dụng lâu năm đã quá cũ và “gánh” trên thân cột hàng trăm sợi cáp các loại nên đã bị gãy phần chân, hở cả lõi sắt, thân cột nghiêng 45 độ xuống ngõ 2 Thái Hà đe dọa tính mạng người dân.
Đề nghị bổ sung Cảnh sát đường thủy

Đề nghị bổ sung Cảnh sát đường thủy

ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi Bộ Công an phúc đáp về việc góp ý xây dựng dự thảo Đề án tăng cường biên chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo, chế độ chính sách cho lực lượng Cảnh sát đường thủy ở Bắc bộ và Trung bộ. 
Thêm một cây cổ thụ đổ gây thiệt hại lớn

Thêm một cây cổ thụ đổ gây thiệt hại lớn

ANTĐ - 4h sáng 23-8, một cây xà cừ cổ thụ cao trên 30m  trước số nhà 17 Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình bỗng nhiên bật gốc, thân cây đổ vắt ngang đường “đè” vào trụ sở của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN/NPT) phía đối diện làm sập tường rào trụ sở cơ quan và hư hỏng 1 xe ô tô. Cũng may vào thời điểm này do chưa đến giờ làm việc nên  sự cố  trên không gây thương vong về người. 
Chờ xem xét kỷ luật ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn

Chờ xem xét kỷ luật ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn

ANTĐ - Theo thông tin mới nhất từ Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã có 2 cuộc họp và đã có kết luận về vi phạm của hai giảng viên nhà trường là ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. 
Xử lý vi phạm về đất đai tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức

Xử lý vi phạm về đất đai tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô đăng bài “Thoải mái “ban phát”… đất công”, trong đó nêu rõ, theo đơn tố cáo của người dân xã An Thượng, huyện Hoài Đức về ông Nguyễn Chí Hải, chủ nhiệm HTX Nông nghiệp An Hạ và một số cán bộ trong ban quản lý HTX đã cho thuê đất, giao đất trái thẩm quyền. Sự việc đã được UBND xã ngăn chặn nhưng những sai phạm của tập thể, cá nhân ông Nguyễn Chí Hải chưa được khắc phục, gây bức xúc trong dư luận nhân dân địa phương.
Đã giao Công an huyện Thanh Oai làm rõ

Đã giao Công an huyện Thanh Oai làm rõ

ANTĐ - Sau khi nhận được công văn của Báo An ninh Thủ đô về việc chuyển đơn của công dân tố cáo ông Lê Huy Trụ, trú tại thôn Văn Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai xây dựng nhà xưởng kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm trái phép đất ao của thôn, ngày 9-5, UBND huyện Thanh Oai đã có công văn trả lời tòa soạn như sau:
Hà Nội vào cuộc vụ hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp

Hà Nội vào cuộc vụ hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp

ANTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu quận Hoàng Mai buộc Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam phải chấm dứt ngay việc san mặt bằng tại nghĩa trang làng Tứ Kỳ. Trước ngày 25/3 phải báo cáo thành phố việc hàng trăm ngôi mộ bị vùi trong đêm.
Phạt hành chính đối tượng nhắn tin đe dọa lãnh đạo

Phạt hành chính đối tượng nhắn tin đe dọa lãnh đạo

ANTĐ - Gần đây, một số cán  bộ, nhân viên bệnh viện Nội tiết Trung ương (địa chỉ tại phường Thịnh Quang, Đống Đa) đã gọi điện đến Đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô bày tỏ bức xúc về việc có đối tượng xấu nhắn tin đe dọa lãnh đạo trong Ban Giám đốc và một số cán bộ chủ chốt bệnh viện nhằm gây mất đoàn kết, bất ổn trong cơ quan và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật này.
Tăng cường xử lý khai thác cát trái phép

Tăng cường xử lý khai thác cát trái phép

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các Sở, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép, gây ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Hồng vi phạm.