“Trung Quốc đi ngược lại luật pháp quốc tế”

“Trung Quốc đi ngược lại luật pháp quốc tế”

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa gặp Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm kiên quyết phản đối những việc làm sai trái, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Đẩy mạnh liên kết và kết nối khu vực

Đẩy mạnh liên kết và kết nối khu vực

ANTĐ - Ngày 19-11, tại Thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia đã diễn ra các Hội nghị Cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Cấp cao ASEAN+3 đồng thời là Cấp cao kỷ niệm 15 năm hợp tác ASEAN+3 và Cấp cao ASEAN-Mỹ. 

“ASEAN cần giữ vững đoàn kết và thống nhất”

“ASEAN cần giữ vững đoàn kết và thống nhất”

ANTĐ - “ASEAN cần giữ vững đoàn kết và thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của khu vực trên cơ sở các nguyên tắc và phương cách đã thỏa thuận, kiên trì tham vấn và xây dựng đồng thuận” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21. 
“Luật Biển Việt Nam” lần đầu được giới thiệu tại hội thảo quốc tế

“Luật Biển Việt Nam” lần đầu được giới thiệu tại hội thảo quốc tế

ANTĐ - Ngày 26-10, Hội thảo quốc tế về “Luật, Văn hóa và Lịch sử ở Đông Á” đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu Luật thuộc Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc với sự tham dự của đại diện Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản và nước chủ nhà Hàn Quốc. Lần đầu tiên "Luật Biển Việt Nam" đã được giới thiệu tại một hội thảo quốc tế ở Hàn Quốc thông qua tham luận “Luật Biển Việt Nam” do Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khánh Vinh thuộc Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam trình bày. 
Cần dựng “bức tường lửa”

Cần dựng “bức tường lửa”

ANTĐ - Năm 2011, Việt Nam được chọn là một quốc gia trong số 40 thành viên của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, được đánh giá cao trong việc xây dựng Báo cáo Quốc gia về thực thi công ước. Đến giữa năm 2012, tại Hội nghị Các quốc gia thành viên công ước, Việt Nam vẫn tiếp tục được xếp hạng. Bên lề Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, mặc dù cộng đồng quốc tế đánh giá nước ta có những thay đổi tích cực về thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng, nhưng vẫn quan ngại về những khiếm khuyết của hệ thống pháp luật.
Nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

ANTĐ -  Trong khối ASEAN có 8 nước tiếp giáp với Biển Đông. Đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Bruney, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước ASEAN là một phần không thể tách rời của Biển Đông. 
Ước vọng trong ngày Độc lập

Ước vọng trong ngày Độc lập

ANTĐ - Ngày Quốc khánh 2-9 là khoảnh khắc lắng lại cần thiết để chiêm nghiệm bằng chính tình cảm và lòng tự hào về giá trị thiêng liêng của từ: Độc lập, để rồi thấy được những tâm tư, khát vọng cũng như quyết tâm của mỗi người dân Việt Nam thể hiện ở những việc thường ngày đến những ước vọng lớn lao cho đất nước…

Việc mời thầu phải dựa trên đường biên đã xác định

Việc mời thầu phải dựa trên đường biên đã xác định

ANTĐ - Ngày 28-8, Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc công bố mời thầu quốc tế 26 lô dầu khí, trong đó có lô dầu khí 65/12 nằm cách đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 3 hải lý. Hành động này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Việt Nam. Ngày 31-8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị lên tiếng yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu quốc tế lô dầu khí này vì nó vi phạm chủ quyền Việt Nam. 
“Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông”

“Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông”

ANTĐ - Cuốn sách dày gần 400 trang do TS. Trần Công Trục - nguyên Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ chủ biên, với sự tham gia của Ths. Nguyễn Thị Bình cùng TS. Nguyễn Nhã vừa được NXB Thông tin Truyền thông ấn hành. 

Việt Nam ủng hộ đề xuất 6 điểm của Indonesia

Việt Nam ủng hộ đề xuất 6 điểm của Indonesia

ANTĐ - Chiều 18-7, Bộ trưởng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty M. Natalegawa đã có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du các nước ASEAN nhằm trực tiếp ghi nhận, tham vấn và vận động những người đồng cấp tìm giải pháp cho các tranh chấp trên Biển Đông.
Chủ quyền Biển Đông - hiểu đúng để có cách hành xử đúng

Chủ quyền Biển Đông - hiểu đúng để có cách hành xử đúng

ANTĐ - LTS: Thời gian gần đây, phía Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không phù hợp với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình ở Biển Đông, không có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực. 
Luật Biển khẳng định chủ quyền vùng biển, đảo Việt Nam

Luật Biển khẳng định chủ quyền vùng biển, đảo Việt Nam

ANTĐ - Quá trình xây dựng Luật Biển Việt Nam được bắt đầu từ năm 1998 và đã trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội các khóa X, XI, XII. Luật được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp, Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, các Tuyên bố của Chính phủ năm 1977 và 1982, tổng kết thực tiễn quản lý biển của nước ta, trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các Hiệp định về biển đã ký.

Nắm vững Công ước LHQ về chống tham nhũng, để thực thi đúng

Nắm vững Công ước LHQ về chống tham nhũng, để thực thi đúng

(ANTĐ) - Hôm qua 25-6, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác pháp chế và tập huấn chuyên sâu Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt của công an các đơn vị, địa phương thông qua cầu truyền hình ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 
Sự chậm trễ gây khó

Sự chậm trễ gây khó

ANTĐ - Khai thác cũng như bảo vệ nguồn tài nguyên trong thềm lục địa ngày càng trở nên quan trọng với các quốc gia có bờ biển song điều này đang gặp khó do sự chậm trễ của cơ quan LHQ chuyên trách về vấn đề thềm lục địa.

Trung Quốc phải hủy bỏ ngay bản “Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc”

Trung Quốc phải hủy bỏ ngay bản “Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc”

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngày 19-4-2012 Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc công bố “Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc” giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2030, trong đó phân chia Biển Đông thành 7 khu vực biển, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, ngày 24-4 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: 
Tuần lễ “Văn hóa và Phát triển” tại Hà Nội

Tuần lễ “Văn hóa và Phát triển” tại Hà Nội

ANTĐ - Từ ngày 5 đến 9-3 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ “Văn hóa và Phát triển” do Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức với mong muốn giúp người xem hiểu hơn về những giá trị mà các di sản đem lại và quan tâm đến các giá trị văn hóa dân tộc. Trong khuôn khổ sự kiện  ý nghĩa này sẽ diễn ra nhiều hoạt động như:
Phản đối những hành động sai trái của phía Trung Quốc

Phản đối những hành động sai trái của phía Trung Quốc

(ANTĐ) - Hôm qua 29-2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Lương Thanh Nghị đã cho báo giới biết phản ứng của Việt Nam trước sự việc “Ngày 22-2-2012, 11 ngư dân trên tàu cá QNg 90281TS của tỉnh Quảng Ngãi đã bị phía Trung Quốc dùng vũ lực uy hiếp, ngăn cản không cho vào quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để tránh gió, đánh đập, lục soát lấy tài sản”.