'Công ty Trung Quốc đe dọa an ninh nước Mỹ'

Ủy ban tình báo điều tra Thượng viện đã đưa ra kết luận: Các công ty viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies và ZTE Ltd đang đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.
(ĐVO) Nguyên nhân là các thiết bị của công ty này có thể được sử dụng với mục đích gián điệp.
Trong bản báo cáo được thông báo ngày 8/10, Ủy ban tình báo đã khuyến cáo Ủy ban đầu tư nước ngoài đóng mọi hợp đồng hợp tác hoặc thu hút đầu tư, mà theo đó cho phép Huawei và ZTE tiếp cận với thị trường hệ thống vô tuyến viễn thông của Mỹ.
Ngoài ra, Mỹ sẽ khuyến cáo các công ty nước này không sử dụng thiết bị của các công ty này và tìm một nhà cung cấp khác để thay thế.
Bản báo cáo này sẽ khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thêm căng thẳng.
Các quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ đã coi Trung Quốc là một đe dọa chính đối với an ninh của hệ thống mạng quốc phòng Mỹ.
Trước đây, Mỹ thường không muốn công khai mối quan hệ này, một việc làm khiến quan hệ đôi bên thêm xấu đi. Nhưng tình hình đã có biến đổi.
Theo tin tức của The Wall Street Journal , trong bản báo cáo tới của Ủy ban tình báo, Mỹ sẽ thẳng thắn hơn khi đối diện với vấn đề này (nêu lên sự mất an toàn của Mỹ gây ra bởi hoạt động của một số công ty Trung Quốc).
Huawei-1 trong 2 công ty viễn thông Trung Quốc nằm trong "danh sách đen" của Mỹ
Huawei-1 trong 2 công ty viễn thông Trung Quốc nằm trong "danh sách đen" của Mỹ

Doanh thu của Huawei năm 2011 tại Mỹ đạt 1,3 tỉ USD, của ZTE là 30 triệu USD (70% các thương vụ của Huawei là ở nước ngoài).
Hai công ty này đã tốn nhiều công sức vận động hành lang để đặt chân vào thị trường Mỹ. Các nhà lãnh đạo của 2 công ty đã không ít lần tuyên bố không cho phép chính quyền Bắc Kinh sử dụng thiết bị của họ vào mụ đích gián điệp, bởi điều đó ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh của họ.

Hiền Thảo (theo Vz)