Công ty Raytheon thử thành công tên lửa “Griffin” Block III

ANTĐ - Công ty Raytheon của Mỹ đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm đối với biến thể mới nhất của dòng tên lửa “Griffin” là “Griffin” Block III.

Trong các đợt thử nghiệm, tên lửa này đã bắn trúng cả mục tiêu cố định lẫn mục tiêu di chuyển. Hiện nay, Block III đã được đưa vào sản xuất, công ty Raytheon mong muốn tên lửa này có thể trở thành vũ khí nòng cốt của những khách hàng hiện đang sử dụng dòng tên lửa “Griffin” và trong tương lai.

Tên lửa “Griffin” có chiều dài 1,09 m, nặng 15kg, đầu đạn có trọng lượng 5,45 kg. “Griffin” Block III sử dụng công nghệ dẫn đường GPS + laser bán chủ động độ chính xác cao và được sử dụng hệ thống đầu đạn dẫn đường bán chủ động laser cải tiến, hệ thống đầu đạn đa năng mới.

Hệ thống dẫn đường mới này đã tăng cường một số linh kiện điện tử có tính năng ưu việt cũng như tăng cường khả năng xử lý tín hiệu cho tên lửa, từ đó nâng cao tính năng, cũng như mở rộng phạm vi ứng dụng của nó trong môi trường khốc liệt nhất và nâng cao hết mức sức mạnh sát thương đối với các loại mục tiêu.

Phiên bản cải tiến này đã nâng cao sự tin tưởng và năng lực tấn công cả các mục tiêu đứng yên và mục tiêu di chuyển với vận tốc nhanh.

Nó là một loại vũ khí đa năng, có thể tích hợp một cách nhanh chóng để sử dụng được cả trên bộ, trên biển và trên không. Trong đó, tên lửa AGM-176A “Griffin” là một loại tên lửa phóng về phía sau, nó được thết kế sử dụng trên cả các phướng tiện vận tải như C-130; BGM-176B “Griffin” là một loại tên lửa phóng về phía trước, nó có thể phóng từ máy bay cánh quạt, cánh cố định, hệ thống phóng trên mặt đất và trên biển.

Loại tên lửa này sử dụng rất linh hoạt, người sử dụng có thể tùy ý lựa chọn kiểu đầu đạn chạm nổ, nổ chậm hoặc nổ trên không; thuận tiện cho việc tác chiến với nhiều mục tiêu khác nhau.