Giả điên trốn tội

Giả điên trốn tội

ANTĐ - Trong trại giam công an quận Trung Nguyên, Trịnh Châu, Trung Quốc, lúc thì hắn hò hét kêu la, lúc lại khóc lóc, lấy phân bôi bẩn lên người, lải nhải những điều điên loạn. Chiêu trò ấy không ngờ có ích nhờ sự tắc trách của những nhân viên hành pháp.
Ai ‘‘cứu” thị trường bất động sản?

Ai ‘‘cứu” thị trường bất động sản?

ANTĐ - Thị trường BĐS vẫn đang nằm bất động. Năm vừa qua, hàng loạt các công ty BĐS đã phá sản, hàng loạt công ty đang “chết lâm sàng”. Dự báo trong quý 2, 3 năm nay sẽ còn khốc liệt hơn nữa và rơi vào một bi kịch chưa từng xảy ra. Phục hồi thị trường BĐS đang là yêu cầu cấp thiết, song điều khiến dư luận lo ngại là  liệu có thể “cứu” được thị trường bất động sản hay không và ai sẽ “cứu” thị trường này?
Vụ cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc: Nghĩ cạn, làm liều

Vụ cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc: Nghĩ cạn, làm liều

ANTĐ - “Em không ngờ việc làm của mình lại vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng như thế. Em chỉ nghĩ bắt cháu Na để gây sức ép buộc bác cháu phải trả lại tiền cho người nhà của em” - Nguyễn Thị Huệ, (SN 1987), trú tại xóm Trong, xã Yên Trị, huyện Ý  Yên, tỉnh Nam Định, thủ phạm vụ bắt cóc cháu Lê Thị Na Na (3 tuổi), ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ôm mặt khóc.
Dân nhà đất đi bán... phở, bia và chăn ga gối

Dân nhà đất đi bán... phở, bia và chăn ga gối

ANTĐ - Từng mọc lên như nấm sau mưa ở giai đoạn thị trường bất động sản (BĐS) ăn nên làm ra, nhiều công ty môi giới BĐS hiện chuyển sang bán... phở, chăn nệm, nước giải khát...
Bất động sản vẫn “khát” vốn

Bất động sản vẫn “khát” vốn

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước đã cho phép nới tín dụng đối với một số lĩnh vực liên quan tới bất động sản (BĐS). Thế nhưng, liều thuốc “tăng lực” này là chưa đủ trong bối cảnh thị trường tuột dốc khá sâu và nhiều doanh nghiệp đang ngấp nghé bờ phá sản.
Ngân hàng cho vay mua nhà: Cửa hẹp đã mở

Ngân hàng cho vay mua nhà: Cửa hẹp đã mở

ANTĐ - Từ trạng thái gần như “đóng băng”, các ngân hàng thương mại bắt đầu mở lại tín dụng tiêu dùng, phục vụ nhu cầu vay vốn mua, sửa chữa nhà ở. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 8844/NHNN-CSTT mở lối cho 4 nhóm nhu cầu vay liên quan đến lĩnh vực bất động sản “thoát” khỏi rổ phi sản xuất tính tỷ trọng theo giới hạn, các ngân hàng thương mại lần lượt mở lại chương trình cho vay. Và bằng chứng là thị trường bất động sản đã bắt đầu nhúc nhích.
Ai cứu thị trường bất động sản?

Ai cứu thị trường bất động sản?

ANTĐ - Bức tranh bất động sản (BĐS) năm 2011 được nhìn với một màu tối. Doanh nghiệp rên xiết vì chính sách thắt chặt tín dụng, đã có những dự án phải bán tháo và sẽ có những tên tuổi phải rời khỏi sân chơi. Nhà nước loay hoay với bài toán giải cứu thị trường, chủ đầu tư mỏi mòn ngóng chờ chính sách. Liệu gam màu sáng có trở lại sau những đêm tối triền miên?
Quảng cáo: Biến vịt thành thiên nga

Quảng cáo: Biến vịt thành thiên nga

ANTĐ - Lâu nay, người tiêu dùng luôn đặt câu hỏi liệu sản phẩm mà doanh nghiệp quảng cáo có phản ánh đúng chất lượng của sản phẩm đó hay không? Và dù hoài nghi nhưng không ít người vẫn móc hầu bao cho các sản phẩm này.
1 người chết thảm vì thang máy mất điện

1 người chết thảm vì thang máy mất điện

ANTĐ - Công ty BĐS Constrexim quản lý tòa nhà CT3 cho hay, đây là sự việc đáng tiếc, lẽ ra phải chờ bảo vệ đỡ thì nạn nhân lại tự tụt xuống. Do không có chỗ chống chân, cộng với tay yếu nên ông Hòa rơi xuống hầm tử nạn!!!

Chưa phải “giải cứu”

Chưa phải “giải cứu”

(ANTĐ) - Ở nước ta, bất động sản là một thị trường chiếm một lượng tín dụng khá lớn của nền kinh tế. Tính đến hết tháng 6 thị trường bất động sản vẫn “bất động” đến mức giới kinh doanh lo ngại sẽ “đóng băng hóa đá”.
Hút “chết” trong đợt siết tín dụng

Hút “chết” trong đợt siết tín dụng

ANTĐ - Phó Tổng giám đốc một công ty BĐS lớn của Hà Nội (đề nghị không nêu tên) thú thật rằng, doanh nghiệp của ông đã hút “chết” trong đợt siết tín dụng vừa qua.