Đất không giấy tờ được xét cấp “sổ đỏ”

Đất không giấy tờ được xét cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Theo đó, đáng chú ý, tại Điều 20, có quy định về cấp “sổ đỏ” cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ và không vi phạm pháp luật đất đai. 
Cột anten không cồng kềnh: Được miễn phép xây dựng

Cột anten không cồng kềnh: Được miễn phép xây dựng

ANTĐ - Đó là nội dung của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành.
“Chung bước yêu thương - Trao niềm hy vọng”

“Chung bước yêu thương - Trao niềm hy vọng”

ANTĐ - Nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4-2014), sáng 6-4, tại hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình đi bộ “Chung bước yêu thương - Trao niềm hy vọng” lần thứ nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; TP.HCM cùng hàng nghìn người dân, hàng trăm trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố đã tham gia đi bộ, ủng hộ chương trình.
Kiểm tra hệ thống đường ống nước sông Đà

Kiểm tra hệ thống đường ống nước sông Đà

ANTĐ - Ngày 3-4, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, dù sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà đã được khắc phục nhưng Cục vẫn cử một đoàn công tác kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân để báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
Quận Hà Đông đẩy mạnh tuyên truyền để tránh xây dựng trái phép

Quận Hà Đông đẩy mạnh tuyên truyền để tránh xây dựng trái phép

ANTĐ - Từ năm 2012 cùng với quận Long Biên và huyện Thanh Trì, quận Hà Đông được Thành ủy Hà Nội chọn làm việc triển khai quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng. Để công tác này đạt kết quả, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, Hà Đông đã tập trung vào việc thanh- kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
Tử hình kẻ giết chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Tử hình kẻ giết chỉ huy trưởng công trình xây dựng

ANTĐ -Ngày 7/3, tại phiên xét xử lưu động, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Phạm Mạnh Hùng (42 tuổi, quê Lạng Sơn) mức án tử hình về ba tội danh: tội giết người, cướp tài sản và tang trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Tháo dỡ cầu treo Chu Va 6

Tháo dỡ cầu treo Chu Va 6

ANTĐ - Chiều qua 5-3, tin từ UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh này đã có văn bản cho phép UBND huyện Tam Đường chủ trì, tháo dỡ cầu treo Chu Va 6 tại xã Sơn Bình.
Sự bất lực của cơ quan quản lý

Sự bất lực của cơ quan quản lý

ANTĐ - Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02 /2014/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 2-4-2014 cho phép các công trình xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế, sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị sẽ chỉ phải đóng phạt để được tồn tại thay vì dỡ bỏ như trước đây. 
Chỉ còn nợ đọng 2 vụ vi phạm trật tự xây dựng

Chỉ còn nợ đọng 2 vụ vi phạm trật tự xây dựng

ANTĐ - Ngày 6-2, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thống kê mới nhất cho thấy, các quận, huyện, thị xã chỉ còn nợ đọng 2 trên tổng số 527 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai phải xử lý theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội (danh sách lập từ tháng 6-2012). 
Đường dây nóng: Cần cái đầu tỉnh táo

Đường dây nóng: Cần cái đầu tỉnh táo

ANTĐ - Chúng tôi - những phóng viên trực Đường dây nóng - Báo An ninh Thủ đô vẫn nói vui với nhau rằng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi cá nhân không chỉ cần rèn luyện cho mình tính kiên trì mà còn phải nhanh trí, có tinh thần “thép” và khả năng ứng biến, kiềm chế tốt. Bởi trong hàng nghìn cuộc gọi đến Đường dây nóng mỗi năm, có không ít cuộc gọi chỉ nhằm mục đích trêu tức, quấy rối…