ANTĐ -Là nơi tập trung đông dân cư, trong đó có nhiều người ngoại tỉnh đang học tập, làm việc, Hà Nội là “miền đất hứa” cho những người kinh doanh nhà trọ. Thế nhưng, việc buông lỏng quản lý hay quản lý thiếu hiệu quả loại hình kinh doanh này khiến những “thượng đế” ở trọ thực sự méo mặt với muôn chiêu thu tiền và thiếu trách nhiệm của giới chủ nhà.
ANTĐ - Sai sót xảy ra tại một xã của huyện Sóc Sơn khi có khoảng 200 hộ trên tổng số 300 hộ gia đình bị ghi thiếu số điện. Trong khi đó, rất nhiều hộ dân khác lại than thở tiền điện phải thanh toán theo hóa đơn tăng cao bất thường.
ANTĐ - Tiền điện hộ dân phải trả trong tháng 6-2014 đúng là cao gấp 10 lần so với tháng 5; song lý do tăng được xác định do chính việc sử dụng điện của gia chủ.
ANTĐ - Sáng 2-8, đại diện Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, triển khai thực hiện giá bán điện mới, ngày 1-8 hơn 2.700 công nhân ngành điện lực đã đồng loạt chốt chỉ số công tơ cho gần 143.000 khách hàng ký hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt.
ANTĐ - Công tơ điện là chiếc cân định lượng điện năng được cung cấp và tiêu thụ, làm cơ sở cho việc thanh toán giữa bên mua và bên bán theo các điều khoản đã được quy định trong hợp đồng mua bán điện. Vì vậy nó rất quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả ngành điện và khách hàng trong mua bán điện năng. Trong khi tại nhiều tỉnh thành phố đã bắt đầu lắp đặt công tơ điện tử thì tại Hà Nội, vẫn có tới 95% hộ gia đình vẫn sử dụng công tơ cơ. Và cũng từ đây, nảy sinh nhiều vấn đề mà phần thiệt thòi luôn thuộc về người mua điện…
ANTĐ -Mặc dù đã có quy định chi tiết cho phép người thuê trọ được mua điện trực tiếp từ các đơn vị bán điện, nhằm tránh sự tăng giá bất hợp lý của chủ nhà trọ nhưng trên thực tế, phần lớn người thuê trọ vẫn phải trả tiền điện giá cao.
ANTĐ - Sau 7 năm Luật Điện lực có hiệu lực, nhiều quy định trong luật này dường như không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, thị trường điện lực chủ yếu vẫn là độc quyền, nguồn điện thường xuyên thiếu hụt so với nhu cầu tiêu thụ…
ANTĐ - Cầm tờ báo có đăng tin về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại đề xuất tăng giá điện từ đầu
tháng 11 tới, chị Lê Thị Bích - thuê trọ ở Ngã Tư Sở tần ngần:
ANTĐ - Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) cho biết: Trong 6
tháng đầu năm, Các công ty điện lực thuộc Tổng công ty đã chủ động làm
việc với các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận
và hoàn trả lưới điện nông thôn.