Anh:

Còng tay, hãm hiếp gái trẻ chỉ vì... thiếu tự tin

ANTĐ - Thiếu tự tin do thất nghiệp và phải sống phụ thuộc, một thanh niên trẻ ở Anh đã thiết lập nick giả mạo trên Facebook để dụ dỗ và thực hiện hành vi dâm dục với một thiếu nữ nhẹ dạ.

Sau khi làm nạn nhân xấu số mê man, y đã trói tay và hãm hiếp nạn nhân một cách thú tính. 

Tại tòa án, yêu râu xanh Anton Barnes, 22 tuổi, khai đã gặp gỡ nạn nhận vài năm trước và đã có ý đồ quan hệ tình dục với nạn nhân. Sau nhiều năm không liên lạc với nạn nhân, 22 tuổi, y đã tìm kiếm nạn nhân trên mạng cộng đồng Facebook và tạo ra một hồ sơ cá nhân giả mạo trên mạng xã hội để kết bạn với nạn nhân. 

Sau khi phát triển mối quan hệ qua mạng với nạn nhân, y đã rủ rê nạn nhân về nhà riêng tại Cowes (Anh) với mưu đồ tình dục. Nhân lúc mẹ không có nhà, y đã đưa nạn nhân về nhà rồi chuốc thuốc ngủ vào ly cocktail mà y đã chuẩn bị trước và cho cho nạn nhân uống.

Đợi cho đến khi nạn nhân bất tỉnh, yêu râu xanh đã còng tay và bịt mắt nạn nhân. Y đã đưa nạn nhân lên trên lầu rồi giở trò đồi bại vô nhân tính. 

Anton Barnes đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nạn nhân trình báo sự việc. Tại phiên tòa, y đã tự bào chữa cho hành động đồi bại của mình là do thiếu tự tin với tình trạng thất nghiệp và đang phải sống nhờ vào mẹ. Y cũng cảm thấy hối lỗi vì những gì đã gây ra cho nạn nhân. 

Anton Barnes bị kết án 6 năm tù giam bao gồm 3 năm quản chế tại cộng đồng.