Công tác tuyên truyền phải đi vào cuộc sống

ANTĐ - Sáng qua (12-8), hội nghị chuyên đề Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011-2015” đã diễn ra tại Hà Nội. 

Các báo cáo tham luận của nhiều ngành đã chỉ rõ, bên cạnh những mặt tích cực, công tác tuyên truyền thời gian qua vẫn còn nhiều  hạn chế, thiếu sót như: tại một số địa phương, đơn vị mới chỉ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực văn hóa, xã hội trong khi lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa được coi trọng thực hiện một cách tương xứng, thông tin khoa học và công nghệ ở các vùng nông thôn và trong lĩnh vực nông nghiệp còn yếu… Tại hội nghị, nhiều ý kiến đầy trách nhiệm đã đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền của chương trình 04 vào cuộc sống, trong đó có sớm hoàn thành Đề án đổi mới hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020.