Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Công tác nhân sự là “cái gốc của mọi công việc” nên phải hết sức thận trọng

ANTĐ- Sáng 9-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Hà Nội) trước kỳ họp 9-Quốc hội khóa XIII. Tại đây, Tổng Bí thư đã trao đổi, chia sẻ một số vấn đề lớn mà cử tri và nhân dân quan tâm, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành trung ương cho Đại hội 12 của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình sáng 9-5


Kiên quyết không để lọt cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Trong số 13 ý kiến cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc, bên cạnh những vấn đề cụ thể về kinh tế, xã hội, dân sinh, đa số có chung mối quan tâm về những vấn đề hệ trọng của đất nước như chống tham nhũng, đối ngoại, đặc biệt là công tác nhân sự cho Đại hội 12 của Đảng và Quốc hội khóa XIV.

Các cử tri Lưu Huy Vinh (phường Cống Vị), Lê Hoa (phường Điện Biên), Dương Ngọc Văn (phường Ngọc Khánh), Trần Công Dân (phường Thành Công)… bày tỏ sự đồng tình, hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả tại Hội nghị 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 vừa kết thúc giữa tuần qua, nhất là về công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt, cử tri rất hài lòng khi hội nghị đã nêu rõ những tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII và nhấn mạnh sẽ kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị… Các cử tri mong muốn Tổng Bí thư, Trung ương kiên quyết chỉ đạo thực hiện cho bằng được những nội dung quan trọng đó để sắp tới chúng ta có một Ban chấp hành Trung ương Đảng mạnh và trong sạch.

Tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, trí tuệ của cử tri quận Ba Đình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dành thời gian trao đổi làm rõ hơn vấn đề lớn mà cử tri quận cùng có chung mối quan tâm nói trên. Tổng Bí thư nêu rõ: “Về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng khóa XII,  tại buổi khai mạc hội nghị 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 vừa qua đã nói đây là vấn đề rất quan trọng, hết sức hệ trọng. Hôm bế mạc, một lần nữa tôi lại nói công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc” của Đảng, là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “then chốt của then chốt”.

Cử tri quận Ba Đình quan tâm đến vấn đề chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng khóa XII

Theo Tổng Bí thư, muốn Đảng mạnh trước hết cơ quan Đảng phải mạnh. “Ý thức được điều đó nên thời gian vừa qua trung ương đã chuẩn bị rất kỹ, đã xin ý kiến các địa phương và nhận được sự đồng thuận rất cao, rồi đến trung ương cho ý kiến cũng đều thống nhất cao. Có thể nói các tiêu chuẩn chọn cán bộ vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII mà Trung ương đưa ra vừa rồi là trên cơ sở tổng kết nhiều nhiệm kỳ. Đây là định hướng rất lớn mà sắp tới chúng ta có cơ sở để chuẩn bị cho công tác nhân sự đại hội 12”  - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Chỉ ra thực tế công tác nhân sự là vấn đề vô cùng khó khăn, Tổng Bí thư cho biết, nhìn lại từ xưa đến nay, ở bất kỳ kỳ đại hội nào công tác chuẩn bị nhân sự cũng có vấn đề, có ý kiến này ý kiến khác. Không chỉ nhân dân trong nước rất quan tâm, thậm chí “trong chưa bàn nhưng dư luận đã có rất nhiều phương án”, mà các nước bạn, các thế lực đối lập cũng quan tâm. Các thế lực thù địch còn nhân cơ hội này để chống phá, tung dư luận chia rẽ, gây rối nội bộ, làm chệch hướng, nếu chúng ta không cảnh giác thì rất nguy hiểm.

“Chúng ta đều mong muốn và cố gắng làm sao để xây dựng được một cơ quan lãnh đạo tốt nhất, do vậy chúng ta phải làm từng bước, theo quy trình rất chặt chẽ, quan trọng nhất là theo đúng nguyên tắc của Đảng, đúng điều lệ Đảng. Đây là vấn đề rất lớn, cũng rất nhạy cảm. Cách làm phải thật thận trọng, có đổi mới, vừa dân chủ vừa tập trung, kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành những người không đủ tiêu chuẩn” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư phát biểu tiếp thu và giải đáp một số ý kiến của cử tri quận Ba Đình

Sân bay Long Thành không thể không làm

Về các vấn đề lớn khác mà cử tri quan tâm, Tổng Bí thư cho biết, đầu tư sân bay quốc tế Long Thành nằm trong chủ trương của đại hội, thực hiện 1 trong 3 khâu đột phá là hạ tầng cơ sở. Trong đó, vấn đề xây sân bay cần có tầm nhìn xa. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước ta hiện hơn 90 triệu dân, vị trí địa lý kinh tế ngày càng quan trọng trên trường thế giới, do vậy đầu tư xây dựng một sân bay lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập là không thể không làm.

Về quan hệ quốc tế, trong đó có quan hệ với Trung Quốc, xử lý mối quan hệ như thế nào? Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là vấn đề rất lớn, liên quan đến độc lập chủ quyền quốc gia, đến giữ vững môi trường ổn định hòa bình để phát triển đất nước, lại đặt trong mối quan hệ tổng thể với khu vực và thế giới, nên khi bàn đến phải xem xét một cách toàn diện, có tầm nhìn chiến lược.

 “Những năm vừa qua chúng ta đã xử lý rất tốt việc phân giới, cắm mốc lãnh thổ trên bộ với Trung Quốc, chỉ còn vấn đề trên biển Đông, đặc biệt là trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Sách lược của chúng ta phải kiên quyết, không khoan nhượng nhưng phải linh hoạt, mềm dẻo, đặt trong mối quan hệ tổng thể với thế giới. Lập trường là đôi bên hạn chế tối đa bất đồng, nếu có bất đồng thì giải quyết bằng phương pháp hòa bình trên nguyên tắc luật pháp quốc tế và những điều đã thỏa thuận” – Tổng Bí thư nói.