Công tác dân vận phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân

ANTĐ - Sáng 15-6, Bộ Công an phối hợp cùng Ban Dân vận trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận (2011-2015) và sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới (2013-2015). 

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu trực tuyến từ Hà Nội Hà Nội có đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện các bộ, ban, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam – Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: qua 5 năm phối hợp thực hiện công tác dân vận (2011-2015) và 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, công tác dân vận được đẩy mạnh và có bước phát triển mới quan trọng, với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác phòng chống tội phạm đi vào chiều sâu, ngày càng có hiệu quả thiết thực, phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Lễ ký Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2016-2021

Tiếp theo, hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả 5 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận (2011-2015) và sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận về công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với lực lượng Công an một số tỉnh, thành phố; chứng kiến lễ ký Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2016-2021.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên trung ương Đảng, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên trung ương Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai  cho rằng, việc xây dựng chương trình phối hợp đã phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, của toàn hệ thống chính trị nhằm xây dựng thế trận toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an giai đoạn 2016-2021 phải đạt được mục đích nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả các nội dung trong công tác phối hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng tình với nhận xét, chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Dân vận trung ương, Thượng tướng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, công tác dân vận đã thu được nhiều kết quả quan trọng: Lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận từng bước được củng cố kiện toàn, đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình “dân vận khéo”, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chương trình cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, trình độ chuyên môn của đoàn viên, hội viên, chiến sỹ công an có chuyển biến tốt. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã gợi mở một số bài học kinh nghiệm, và yêu cầu các lực lượng khắc phục tồn tại trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể đã thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những chỉ đạo sát sao nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới…