Công Phượng và đồng đội đoạt giải fair-play 2014

ANTĐ - Vượt qua 2 ứng viên nặng ký là tuyển thủ Phạm Thành Lương và Ban điều hành Hội CĐV bóng đá Việt Nam 9VFS), U19 Việt Nam đã lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải Fair-play bóng đá Việt Nam.

Triong hơn nửa năm phát động, ban tổ chức giải Fair-play năm 2014 đã nhận được nhiều đề cử chất lượng. Hội đồng thẩm định đã làm việc kỹ lưỡng để chọn ra 5 đề cử chất lượng, rồi chọn tiếp 3 đề cử vào vòng chung kết để các chuyên gia, nhà báo uy tín bỏ phiếu bình chọn.

Kết quả cuộc bầu chọn được công bố tại gala trao giải diễn ra tối nay 28-1, tại TP.HCM. Theo đó, U19 Việt Nam đã về nhất với 438 điểm. Xếp sau lần lượt là tuyển thủ Phạm Thành Lương 393 điểm và Ban điều hành Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) 369 điểm. Kết quả này nhận được sự đồng tình của đông đảo giới chuyên gia, người hâm mộ.

Công Phượng và đồng đội đoạt giải fair-play 2014 ảnh 1

Công Phượng và đồng đội tại U19 Việt Nam lần thứ 2 đoạt giải fair-play bóng đá Việt Nam

Trong năm 2014, U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... tiếp tục thi đấu thành công khi giành HCB giải U22 và U19 Đông Nam Á. Lối đá hay, đá đẹp, hành xử văn hóa trong lẫn ngoài sân cỏ của các tuyển thủ U19 tạo ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ. Đây cũng là những cầu thủ hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo bóng đá nước nhà trong tương lai. Việc vinh danh những "mầm non" bóng đá trong 2 năm liên tiếp (2013 và 2014) của BTC cũng nhằm lan tỏa thứ bóng đá đẹp, cống hiến và lan tỏa niềm tin vào tương lai cho bóng đá nước nhà.

Bên cạnh U19 Việt Nam, nghĩa cử đẹp của Thành Lương khi chạy đến đưa bông băng cho các CĐV bị đánh chảy máu trên khán đài Shah Alam (Malaysia) tại AFF Cup 2014 hay sự cổ vũ nhiệt tình, chuyên nghiệp, cao thượng của Hội CĐV VFS cũng được ví như những bông hoa đẹp, cần vun xới nhân rộng.

Ngoài việc tôn vinh những cá nhân, tập thể, hành động fair-play trong năm vừa qua, BTC cũng trao giải Vinh danh fair-play cho ông Trần Anh Tú, chủ tịch LĐBĐ TP.HCM vì những đóng góp to lớn của ông giúp môn bóng đá Futsal Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải Biểu dương cho Ban tổ chức giải U21 Báo Thanh Niên, HLV Guillaume Graechen (đội U19 Việt Nam và U19 Hoàng Anh Gia Lai), doanh nhân Trần Song Hải và HLV Miura (đội tuyển Việt Nam).

Nhìn lại 5 đề cử fair-play của bóng đá Việt Nam năm 2014:

 Giải Fair-play bóng đá Việt Nam do báo Pháp luật TP.HCM tổ chức từ năm 2012, với mục đích tôn vinh những cá nhân, tập thể, hành động đẹp để đẩy lùi cái xấu đang tồn tại trong làng bóng Việt. Trong mùa đầu tiên tổ chức, cầu thủ Võ Nhật Tân (ĐTLA) đoạt giải nhờ hành động tố giác bán độ trận ĐTLA-Tây Ninh. Sang mùa thứ 2, U19 Việt Nam với lối đá hay, đá đẹp đã trở thành chủ nhân danh hiệu.