Công Phượng và cái duyên ghi bàn vào lưới Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo một số nguồn tin, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung lên ĐT Việt Nam cho trận tiếp ĐT Australia trên sân nhà vào ngày 7-9 tới, ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Công Phượng không có tên trong danh sách ĐT Việt Nam sang Ả Rập Xê Út đá trận đầu tiên do bận việc gia đình (đón con trai đầu lòng chào đời). Tuy nhiên, tiền đạo của HAGL đã sẵn sàng trở lại khi thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp đội bóng hàng đầu khu vực là Australia trên sân Mỹ Đình.

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam

Công Phượng dự kiến có mặt ở đại bản doanh của ĐT Việt Nam vào ngày 5-9. Đây là một trong những sự bổ sung được đánh giá cao, giúp thầy Park có thêm giải pháp cho hàng tấn công trước một tập thể hàng đầu châu lục.

Trong quá khứ, Công Phượng vốn có "thói quen" ghi bàn vào lưới Australia. Cụ thể, năm 2014, tại vòng loại giải U19 châu Á, tiền đạo sinh năm 1995 từng lập cú đúp vào lưới U19 Australia giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng khó tin 5-1.

Cũng trong năm đó, tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng trên sân Mỹ Đình, U19 Việt Nam lại thắng U19 Úc nhờ bàn thắng duy nhất sau pha độc diễn qua 5 cầu thủ cao to của Công Phượng. Nhờ màn solo ấy, tiền đạo này được ví von là "Messi của Đông Nam Á".

Ngoài ra, ĐT Việt Nam hiện tại còn có một cầu thủ khác từng ghi bàn vào lưới Australia là Quang Hải. Tiền vệ này từng ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam tạo địa chấn, hạ U23 Úc 1-0 tại giải U23 châu Á 2018. Quang Hải cũng chính là tác giả bàn thắng lịch sử vào lưới Ả Rập Xê Út trong trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Australia ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình diễn ra vào 19h00 ngày 7-9 tới.