Công Phượng, Tuấn Anh vẫn "mất hút" ở Nhật

ANTĐ - Gần 2 tháng sau khi sang Nhật Bản đầu quân cho hai CLB Mito Hollyhock và Yokohama FC, cả Công Phượng lẫn Tuấn Anh đều chưa thể ra sân ở vòng 6 J-League 2, vừa diễn ra chiều nay 3-4.

Chiều nay, trong khi Yokohama FC có thắng lợi quan trọng 2-1 trên sân của Kanazawa, thì Mito cũng đã tích lũy thêm 3 điểm quan trọng ở cuộc tiếp đón Thespakusatsu. Chiến thắng đầu tiên sau 6 vòng này giúp Mito Hollyhock cải thiện đáng kế thứ hạng, từ 21 lên 15/22. Còn Yokohama FC vươn lên xếp thứ 12.

Dù vậy, những CĐV ở Việt Nam dõi theo Công Phượng và Tuấn Anh tiếp tục trải qua cảm giác hụt hẫng, khi cả hai đều không được đăng ký trong danh sách thi đấu của hai CLB.

Công Phượng, Tuấn Anh vẫn "mất hút" ở Nhật ảnh 1

Công Phượng vẫn đang chờ bình phục chấn thương

Công Phượng, với chấn thương xương đòn gặp phải trước đó, được dự báo sẽ trở lại vào đầu tháng 4 này. Tuy nhiên, quá trình hồi phục cuối cùng của anh đang diễn ra khá chậm, và HLV của Mito không thể mạo hiểm. 

Tuy nhiên, trường hợp của Tuấn Anh không như vậy. Sau khi cùng ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup 2018 với Iraq tại Iran, Tuấn Anh đã bay thẳng về Nhật để cùng đội bóng tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Kanazawa. Chỉ có điều, HLV Milos Rus của CLB này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng và trao cơ hội cho tiền vệ này trong trận đấu chiều qua 3-4.

Công Phượng, Tuấn Anh vẫn "mất hút" ở Nhật ảnh 2

Trường hợp của Tuấn Anh khả quan hơn, nhưng anh vẫn chưa được thi đấu

Được biết Tuấn Anh vẫn đang gặp vấn đề nhỏ với quai hàm, sau khi lĩnh trọn cái cùi chỏ của Amjed Kadhim (Iraq) ở trận đấu vừa qua. Cầu thủ quê gốc Thái Bình đang phải uống thuốc ở Nhật và dự kiến sẽ đạt thể trạng tốt nhất sau 3 đến 4 ngày nữa. 

Liên quan đến các cầu thủ trẻ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, hôm qua 2-4, tiền vệ Xuân Trường cũng không góp mặt trong trận Incheon Utd thua 1-3 trên sân FC Seoul tại K-League.