Công Phượng, Tuấn Anh trở về chinh phục AFF Cup 2016

ANTD.VN - Trong tuần này, Công Phượng, Tuấn Anh, Lương Xuân Trường sẽ chia tay các CLB ở Nhật Bản và Hàn Quốc để về tập trung cùng ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục AFF Suzuki Cup vào cuối tháng. 

Tuấn Anh (giữa) là mắt xích quan trọng ở khu trung tuyến của ĐTVN

Thầy trò HLV Hữu Thắng vừa kết thúc chuyến tập huấn dài ngày ở Hàn Quốc với nhiều cảm xúc trái chiều. Kinh nghiệm và cảm giác chiến thắng là điều ĐT Việt Nam thu được sau 2 trận thắng, 1 trận hòa với những đối thủ mạnh, bên cạnh đó là sự trở lại của hậu vệ Quế Ngọc Hải.

Nhưng ĐT Việt Nam cũng phải chịu tổn thất về lực lượng, khi hậu vệ cánh phải số 1 là Trần Đình Hoàng sẽ vắng mặt tại AFF Suzuki Cup 2016 do chưa bình phục chấn thương sụn chêm. Mất đi một mảnh ghép quan trọng đồng nghĩa với việc nhà cầm quân người Nghệ An sẽ phải sớm tìm giải pháp thay thế, trong bối cảnh vòng bảng diễn ra ở Myanmar chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là khởi tranh.

Hiện tại, ở đội tuyển có 4 hậu vệ có khả năng đá biên, là Vũ Văn Thanh, Trần Đình Đồng, Âu Văn Hoàn và Sầm Ngọc Đức. Họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt vì nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ loại ít nhất 1  trong 4 để dành chỗ cho những cầu thủ đa năng khác.

Trong đợt tập huấn ở Hàn Quốc vừa qua, do không có sự phục vụ của cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh nên HLV Hữu Thắng đã sử dụng nhiều cầu thủ cho vị trí này. Tuy nhiên, càng thử nghiệm, ông càng nhận ra rằng, ở thời điểm hiện tại, cặp cựu tiền vệ HAGL là giải pháp tối ưu nhất. Cân bằng được giữa công và thủ, vừa đảm bảo được cho chiếc “máy quét” ở giữa sân, vừa duy trì khả năng sáng tạo. 

Tin vui là cả hai cầu thủ trên sẽ được CLB cho phép trở lại Việt Nam phục vụ ĐTQG ngay trong tuần này và đầu tuần sau. Từ Nhật Bản, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ trở về vào ngày 4-11, trong khi Xuân Trường do phải thi đấu cùng Incheon United vào ngày 5-11, nên phải tới ngày 7-11 mới có thể hội quân cùng các đồng đội.

Tiền vệ gốc Tuyên Quang gần như không thể tham dự trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT  Indonesia ở Mỹ Đình vào ngày 8-11, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Việc Xuân Trường trở lại lành lặn và không gặp chấn thương nào mới là điều HLV Hữu Thắng cần nhất ở thời điểm này.

Hôm qua 31-10, toàn đội đã được nghỉ xả hơi để chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng nhất trong năm, AFF Suzuki Cup 2016. Các cầu thủ ở Hà Nội như Thành Lương, Văn Quyết… tranh thủ về thăm gia đình, sum vầy bên vợ con. Trong khi các cầu thủ khác có một ngày thú vị cùng bạn bè và người thân dưới thời tiết Hà Nội chớm đông.

Hôm nay 1-11, ĐT Việt Nam sẽ trở lại với sân tập. Các cầu thủ sẽ có hơn 1 tuần căng sức chiến đấu với bản thân mình, vì sau trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) ngày     12-11, HLV Hữu Thắng buộc phải gạt đi một số cầu thủ để gút danh sách chính thức dự AFF Suzuki Cup 2016. Ngày 15-11, ĐT Việt Nam sẽ bay sang Myanmar để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, gặp Malaysia vào 18h ngày 20-11.