Công Phượng “so giày” khai xuân với ứng viên Quả bóng Vàng

ANTĐ - Theo lịch thi đấu của tuyển U23 Việt Nam vừa được VFF công bố, Công Phượng và đồng đội sẽ có trận khai Xuân Ất Mùi gặp Hà Nội T&T - đội bóng đang sở hữu 2 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2014 là Thành Lương và Văn Quyết.

Ngày 5-3 tới, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên trong năm Ất Mùi gặp CLB Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy. Đây là cơ hội thử sức tuyệt vời cho cả 2 đội, vốn đều đang hướng đến những giải đấu quốc tế quan trọng cấp châu lục (vòng loại U23 châu Á - U23 Việt Nam và AFC Championsleague - Hà Nội T&T).

"Chủ nhà" Hà Nội T&T đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều thuộc tốp đầu V-League hiện nay. Đặc biệt trong số này có Thành Lương và Văn Quyết - 2 cầu thủ chơi ấn tượng trong màu áo ĐTQG và là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2014.

Công Phượng “so giày” khai xuân với ứng viên Quả bóng Vàng ảnh 1

Công Phượng sẽ lần đầu được so giày với các đàn anh Thành Lương, Văn Quyết

Trước đó, từng nổi lên cuộc tranh luận khi có ý kiến đề xuất điền tên Công Phượng vào nhóm ứng viên giải thưởng cao quý này. Tuy nhiên sau đó Công Phượng chỉ xuất hiện ở hạng mục đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc triển vọng. Đó là một phần lý do khiến trận đấu khai xuân tới đây của Công Phượng với các ứng viên Quả bóng Vàng bên phía Hà Nội T&T thêm phần kịch tính.

Trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy ngày 5-3 tới còn được chú ý khi ở băng ghế huấn luyện là cuộc đấu trí giữa một cựu HLV trưởng ĐTQG (ông Phan Thanh Hùng) và một người là đương kim HLV trưởng ĐTQG (ông Miura). Hai vị HLV với 2 triết lý bóng đá có phần trùng khớp ở thiên hướng tấn công cống hiến, với lực lượng có trong tay hẳn sẽ mang đến một trận đấu đáng xem.

Suốt 4 ngày tập trung qua, Công Phượng và các đồng đội ở tuyển U23 đã phải mướt mồ hôi với các buổi tập kéo dài và sự quyết liệt của HLV Miura. Hầu hết đều thừa nhận các bài tập mà ông thầy Nhật đưa ra khá nặng, khiến họ mệt nhoài. Song những giáo án như thế được cho là cần thiết với các cầu thủ trẻ đang cần tích lũy thể lực và hoàn thiện kỹ năng chiến thuật như lứa Công Phượng, và sự tiến bộ đã ít nhiều được thể hiện sau mỗi buổi tập. Và lần chạm trán Hà Nội T&T tới là dịp để thầy trò HLV Miura chứng minh sự tiến bộ đó.

Sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ giao hữu với U23 Indonesia ngày 9-3 và U22 Uzbekistan vào ngày 14-3. Xen kẽ 2 trận đấu này là trận đá tập với Than Quảng Ninh, CLB đang có phong độ rất cao tại V-League 2015. Ngày 23-3 tới, toàn đội sẽ sang Malaysia dự Vòng loại U23 châu Á 2016 với mục tiêu giành 1 trong 2 vị trí cao nhất bảng I cùng với Nhật Bản, Malaysia, Macau (Trung Quốc).