Công Phượng nhận điểm 10 từ hội đồng chuyên môn giải M-150

ANTD.VN - Với cú đúp bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà U23 Thái Lan trong trận tranh giải ba M-150 Cup, tiền đạo Nguyễn Công Phượng được ban tổ chức trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".

Chiều 15-12, U23 Việt Nam có trận thắng ấn tượng 2-1 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn đồng thời là chủ nhà giải giao hữu M-150 Cup - U23 Thái Lan.

Đây là trận đấu có dấu ấn đậm nét của những cá nhân, đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Anh đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong nửa đầu hiệp 1, qua đó giúp U23 Việt Nam có lợi thế về mặt thế trận lẫn tinh thần.

Công Phượng nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và truyền thông săn đón

Cuối trận, anh được hội đồng chuyên môn giải chấm điểm 10 và ban tổ chức trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Đây là lần thứ hai trong 3 trận đấu của U23 Việt Nam tại giải, Công Phượng vinh dự nhận danh hiệu này.

Trước đó tại trận ra quân thắng Myanmar 4-0, Công Phượng có hai pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn và bản thân anh cũng có một bàn ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Sau trận đấu đó, HLV người Đức Gerd Zeise của U23 Myanmar đã bày tỏ ấn tượng đặc biệt và dành nhiều lời ngợi khen cho Công Phượng, bên cạnh đồng đội Văn Toàn. "Chúng tôi không có những cầu thủ như vậy. Thật sự, tôi sẽ rất vui nếu sở hữu được họ", ông Gerd Zeise chia sẻ.

Công Phượng chơi nổi bật và đã có một giải đấu thành công cùng U23 Việt Nam

Nhìn lại giải M-150 Cup, Công Phượng là cầu thủ xuất sắc nhất của U23 Việt Nam khi có tới 4 bàn thắng, ghi bàn trong cả ba trận và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Tuy nhiên theo như lời HLV Park Hang-seo sau trận thắng U23 Thái Lan thì những thành công của U23 Việt Nam đến từ đóng góp của toàn đội, chứ không phải riêng cá nhân nào. Đồng thời từ nay tới giải chính thức - Vòng chung kết U23 châu Á 2018, ông cùng các học trò sẽ phải tích cực khắc phục các khiếm khuyết, trước khi đối đầu những đối thủ rất mạnh tại sân chơi lớn nhất châu lục dành cho lứa U23.

Video: Công Phượng ghi cú đúp vào lưới U23 Thái Lan