Công Phượng: "Một số tình huống chúng ta không tập trung, kém may mắn"

ANTD.VN - Trả lời truyền thông sau trận thua ngược Iraq tại trận ra quân bảng D vòng chung kết Asian Cup 2019, tiền đạo Nguyễn Công Phượng thừa nhận đội tuyển đã có thời điểm chơi không tập trung và may mắn không ở bên.

Trước đối thủ Iraq được đánh giá cao hơn, ĐT Việt Nam đã chơi tốt, gây bất ngờ khi hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng mang dấu ấn của tiền đạo Công Phượng.

Song thật đáng tiếc khi chúng ta để thua ngược chung cuộc 2-3, trong đó bàn thua đầu tiên đến từ pha xử lý bóng hớ hênh, thiếu quan sát của Duy Mạnh (để cho Mohanad Kadhim chớp cơ hội dứt điểm thành bàn).

Công Phượng cùng đồng đội đã có trận đấu nỗ lực, hai lần dẫn trước song để thua đáng tiếc bởi một vài tình huống thiếu tập trung

"Hôm nay nhìn chung đội đá tốt, anh em cầu thủ chơi rất cố gắng. Tuy nhiên một số tình huống chúng ta chơi không thật tập trung, một số tình huống khác kém may mắn. Tỷ số chung cuộc rõ ràng không có lợi cho ĐT Việt Nam và cá nhân tôi rất tiếc", Công Phượng chia sẻ sau trận.

Nếu như Ali Adnan có pha sút phạt đẳng cấp ở phút 90 để mang về bàn thắng quyết định trận đấu với phần thắng nghiêng về Iraq thì với ĐT Việt Nam, một số cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc. 

Ngoại trừ pha dứt điểm vào góc xa của Quang Hải mà chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Hassan mới cứu thua được cho Iraq thì có ít nhất hai lần, những cơ hội rõ rệt đã trôi qua mũi giày của cầu thủ Việt Nam.

Sau trận thua này, thầy trò HLV Park Hang-seo đối mặt khó khăn ở hai trận đấu còn lại gặp Iran và Yemen, với mục tiêu phải giành 4 điểm.

"Trận ra quân tuy thất bại song không sao, vì vẫn còn hai trận đấu nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm điều gì đó cho đội tuyển Việt Nam, cho người hâm mộ", Công Phượng nói.