Công Phượng hồi hương, SLNA lên phương án chống vỡ sân

ANTĐ - Khán đài sân Vinh chiều 12-4 dự báo sẽ không còn chỗ trống khi tiền đạo xứ Nghệ - Nguyễn Công Phượng khoác áo HAGL thi đấu với chủ nhà SLNA.

Sau 2 tháng tạm ngưng, V-League 2015 sẽ tiếp tục trở lại với những trận đấu vòng 9 diễn ra ngày 12-4 tới, tâm điểm là trận SLNA - HAGL.

Từ đầu giải đến nay, HAGL với những cầu thủ từng thi đấu ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đã tạo cơn sốt tại khắp các sân mà đội bóng phố Núi đi qua. Cùng với đó, trên sân Vinh ngày 12-4 tới sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ vừa thi đấu xuất sắc tại Vòng loại châu Á như Ngọc Hải, Mạnh Hùng (SLNA), Tuấn Anh, Văn Toàn và đặc biệt là Công Phượng (HAGL).

Khán giả Nghệ An vốn đã nổi tiếng là nhiệt huyết, nay lại càng phấn khích hơn khi đón một tài năng quê hương là Công Phượng trở lại sân Vinh, thi đấu ở tại giải chuyên nghiệp lớn nhất quốc gia. CĐV SLNA vốn "không ưa" HAGL nhưng lại rất yêu và tự hào về Công Phượng - một người con quê huyện Đô Lương, đang là tài năng triển vọng của bóng đá nước nhà. Trước sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, sân Vinh với sức chứa gần 2 vạn chỗ ngồi dự báo sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu.

Công Phượng hồi hương, SLNA lên phương án chống vỡ sân ảnh 1

Cảnh phá rào, trèo tường, mất an toàn vì quá tải tại sân Vinh trong một trận đấu mùa 2013

Phương án đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu là vấn đề được BTC sân lẫn lãnh đạo đội chủ nhà đặc biệt quan tâm. Tổng giám đốc CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết: "Tại cuộc họp giao ban vừa qua, tôi đã chỉ đạo các bộ phận liên quan lên kế hoạch kỹ lưỡng để tổ chức trận đấu diễn ra an toàn. Ngày 9-4 tới, anh Chiêm (ông Hồ Văn Chiên - Giám đốc điều hành CLB SLNA) sẽ có buổi làm việc cụ thể với Công an thành phố Vinh cùng các lực lượng an ninh khác để bàn kế hoạch chi tiết cho việc đảm bảo an ninh trận đấu".

Theo ông Thanh, sức hút của trận đấu sẽ là rất lớn. "Nhưng người hâm mộ đến sân đông chỉ là để thưởng thức bóng đá chứ không phải vì đối thủ là kình địch, hay kỵ giơ nên vấn đề an ninh chủ yếu là làm sao để tránh quá tải có thể dẫn đến vỡ sân", ông Thanh nói.

Giám đốc điều hành CLB SLNA Hồ Văn Chiêm cung cấp thêm thông tin: "Sân Vinh hiện nay có 18.000 chỗ ngồi và vì lo ngại sẽ quá tải, dễ xảy ra tình trạng vỡ sân nên BTC đã tính toán kỹ và quyết định chỉ phát hành vào khoảng hơn 10.000 giấy mời và vé. Vé có mệnh giá rất rẻ để người dân nghèo cũng có thể mua được: 70.000 đồng, 60.000 đồng vé ở khán đài A và 30.000 đồng, 10.000 đồng ở các khán đài còn lại".

BTC sân Vinh sẽ bắt đầu phát hành vé từ ngày 11-4, tức một ngày trước trận đấu.