Công Phượng ghi bàn, ĐT Việt Nam thắng trận đầu tại Hàn Quốc

ANTD.VN - Trong trận giao hữu thứ hai của mình tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên, khi vượt qua Seoul FC 2-1 vào chiều 25-10, trong đó có pha lập công của Công Phượng.

Trận giao hữu với Seoul FC là lần thứ hai, thầy trò HLV Park Hang-seo đá giao hữu trong chuyến tập huấn Hàn Quốc, sau khi để thua Incheon. Seoul FC chính là đội bóng cũ của HLV Park Hang-seo, hiện đang chơi tại giải K-League Classic.

Sau hai trận giao hữu ở Hàn Quốc, Công Phượng đã ghi bàn

Với một chút thay đổi về nhân sự, ông Park đã bố trí cả 11 người trong đội hình xuất phát đều trong thành phần Olympic Việt Nam dự ASIAD 18 vừa qua. Bắt chính trong khung gỗ là thủ thành Bùi Tiến Dũng; ba hậu vệ là Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng. Hàng tiền vệ 5 người có Văn Thành, Hùng Dũng, Xuân Trường (C), Minh Vương, Hồng Duy còn trên hàng công, Đức Chinh và Văn Toàn đá cặp cùng nhau.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam mới là những người để thủng lưới trước sau một pha phối hợp đơn giản của đội bạn. Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo thay cả 11 cầu thủ, cùng sự xuất hiện của những Ngọc Hải, Văn Hậu, Đức Huy, Quang Hải, Huy Hùng, Văn Quyết, Thanh Trung hay Công Phượng... Điều đó giúp chúng ta chơi có nét hơn nhờ tố chất kỹ thuật của các tuyển thủ này.

Và không ai khác, hai trong số những người vào sân là Thanh Trung và Công Phượng đã ghi bàn, mang về chiến thắng ngược 2-1 cho ĐT Việt Nam. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Park còn đá một trận giao hữu nữa với CLB Seoul E-Land ngày 29-10, trước khi về nước ngày 30-10 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018.