Công Phượng được coi là hiểm họa số 1 với đội tuyển Thái Lan

ANTD.VN - Công Phượng đang chơi không như ý tại Hàn Quốc, nhưng HLV Sirisak Yodyardthai của ĐT Thái Lan vẫn cho rằng anh là mũi nhọn nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam, khi hai đội chạm trán nhau ở King's Cup 2019.

Sau một thời gian đầu quân cho Incheon United, Công Phượng vẫn đang loay hoay tìm vị trí và phong độ vốn có của mình, như khi còn thi đấu ở Việt Nam. Anh chưa thể ghi bàn ở K-League và vẫn đang cùng CLB đứng bét bảng xếp hạng.

Mới đây, ông Yoo Sang-chul được bổ nhiệm làm HLV trưởng Incheon, mở ra nhiều hy vọng cho tiền đạo xứ Nghệ. Tuy nhiên, vẫn chưa thể nói trước bất cứ điều gì về khả năng tỏa sáng của anh tại K-League.

Công Phượng được ĐT Thái Lan dè chừng

Dù vậy, Công Phượng vẫn được đánh giá rất cao trong mắt HLV trưởng ĐT Thái Lan, Sirisak Yodyardthai. Trả lời báo chí nước này, ông Sirisak cho rằng Công Phượng chính là hiểm họa số 1 mà Thái Lan cần đề phòng, chứ không phải là tiền vệ Quang Hải.

"Đội tuyển Việt Nam sở hữu cầu thủ xuất sắc, nhưng Công Phượng vẫn là cầu thủ mà tôi đánh giá là nguy hiểm nhất. Chúng tôi sẽ không thể chủ quan, mà phải phân tích kỹ lối chơi của Việt Nam trước cuộc đối đầu ở King’s Cup 2019", ông Sirisak nói.

"Nếu được thầy Park gọi lên đội tuyển và đối đầu với Thái Lan, tôi tin sẽ chơi tốt hơn. Tất nhiên tôi rất hy vọng sẽ lại ghi bàn cho Việt Nam", Công Phượng nói.

Bên cạnh đó, chiến lược gia này còn khẳng định cầu thủ Thái Lan và Việt Nam cũng tương đồng về trình độ, nhưng bóng đá Thái Lan sẽ cho Việt Nam thấy ai mới là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á sau cuộc đọ sức trên.

King's Cup 2019 là giải đấu giao hữu nhưng nằm trong hệ thống chấm điểm của FIFA. Chính vì thế, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều rất quyết tâm giành chiến thắng khi đối đầu với nhau. Riêng Thái Lan còn có động lực khác, là trả món nợ thua 0-4 mới đây của các cầu thủ U23 tại vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan ở trận mở màn của King's Cup 2019 ngày 5-6, trên sân Chang Arena của Buriram United vào lúc 19h45 (giờ Việt Nam). Trước đó, vào lúc 15h30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Curacao và Ấn Độ. 

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân tại Hà Nội vào đầu tháng 6 với khoảng 25 cầu thủ, trong đó chắc chắn không có hai trụ cột là Duy Mạnh và Phan Văn Đức vì chấn thương.