Công Phượng dự bị triền miên tại Bỉ, thầy Park lo lắng

ANTD.VN - "Dù chơi ở giải đấu lớn hay nhỏ, điều quan trọng là cầu thủ phải được thường xuyên ra sân chơi bóng. Tôi đang cảm thấy lo lắng cho Công Phượng đây", HLV Park Hang-seo bày tỏ khi nói về đợt tập trung đội tuyển chuẩn bị cho hai lượt trận vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia (ngày 10-10) và Indonesia (ngày 15-10).

Gần 3 tháng sang Bỉ thi đấu cho CLB Sint-Truidense, Nguyễn Công Phượng chủ yếu làm bạn với ghế dự bị và mới chỉ có vỏn vẹn 20 phút ra sân trong trận đấu với Club Brugge ở vòng 2.

Ba vòng đấu gần nhất, tiền đạo người Việt Nam thậm chí còn không được đăng ký trong danh sách dự bị.

HLV Park lo lắng cho phong độ của Công Phượng sau chuỗi ngày dài dự bị tại Bỉ

Việc không được ra sân thi đấu thường xuyên khiến anh mất đi sự ổn định và màn thể hiện trong trận đấu với Thái Lan hôm 5-9 là một ví dụ. Không chỉ "tịt ngòi", tiền đạo này còn trở thành đối tượng bị giễu cợt trên mạng với cú sút trượt bóng trong vòng cấm đối phương.

Sau khi bị đẩy xuống đội trẻ, mới đây, Công Phượng được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu vòng 1/16 Cúp quốc gia Bỉ với OH Leuven vào 1h30 ngày 26-9. Tuy vậy, điều tất cả kỳ vọng là tiền đạo Việt Nam khẳng định được bản thân tại giải VĐQG Bỉ.

HLV Park Hang-seo khi nói về những vấn đề của đội tuyển đã bày tỏ âu lo về trường hợp của Công Phượng. "Dù chơi ở giải đấu lớn hay nhỏ, điều quan trọng là cầu thủ phải được thường xuyên ra sân chơi bóng. Tôi đang cảm thấy lo lắng cho Công Phượng đây", ông Park nói.

Theo lịch thi đấu, Sint-Truidense sẽ phải làm khách trên sân của Kortrijk ở vòng 10 giải vô địch Bỉ vào ngày 6-10. Theo quy định của FIFA, Sint-Truidense chỉ phải "nhả" Công Phượng 3 ngày trước trận đấu của ĐT Việt Nam với Malaysia ngày 10-10.

Không riêng Công Phượng, hai trường hợp đang thi đấu nước ngoài là Văn Hậu (CLB Heereveen, Bỉ) và Văn Lâm (CLB Muangthong Utd, Thái Lan) có thể cũng chỉ có khoảng 48 tiếng hội quân cùng đội tuyển trước trận đấu chính thức.