Công Phượng đón thêm nhiều tin vui

ANTD.VN - Ngoài tấm huy chương đồng và hai danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", Công Phượng còn giành ngôi Vua phá lưới, lọt đội hình tiêu biểu giải M-150 Cup và lọt "mắt xanh" một đội bóng lớn của Thai-League.

Giải giao hữu M-150 Cup kết thúc ngày 15-12 mang đến thành công ngoài mong đợi với cá nhân Công Phượng.

Với việc chơi ấn tượng, ghi bàn và kiến tạo tốt, Công Phượng được ban tổ chức giải trao "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" tại trận ra quân thắng U23 Myanmar 4-0 và tái lập thành tích này ở trận thắng chủ nhà U23 Thái Lan 2-1.

Công Phượng thi đấu xuất sắc tại M-150 Cup

Chưa dừng ở đó, với 4 bàn thắng ghi được trong 3 trận, Công Phượng còn nhận danh hiệu Vua phá lưới, bên cạnh tiền đạo Urinboev của U23 Uzbekistan (cùng 4 bàn).

Công Phượng và Urinboev cũng là 2 tiền đạo có mặt trong đội hình 4-4-2 tiêu biểu của giải do tờ Goal Thái Lan bình chọn. Ở hạng mục này, ngoài Công Phượng, U23 Việt Nam còn có một đại diện khác là thủ môn Tiến Dũng. Với phong độ ấn tượng tại giải, đặc biệt là cản phá hàng loạt cú sút hiểm hóc của chủ nhà U23 Thái Lan, trong đó có một quả 11m, thủ thành U23 Việt Nam đã được thành viên chuyên môn Goal Thái Lan chấm chọn.

Một loạt danh hiệu, phần thưởng trao cho Công Phượng nhờ thi đấu ấn tượng

Một loạt bàn thắng, danh hiệu cùng những cảm xúc đặc biệt tạo ra cho người hâm mộ, có thể nói Công Phượng đã có một giải đấu đặc biệt thành công. Đặc biệt, màn trình diễn của anh tại giải gây ấn tượng cho một số đội bóng lớn đang chơi giải VĐQG Thái Lan (Thai-League).

Truyền thông Thái Lan cho biết sau giải M-150 Cup, một đội bóng ở Thai-League đã "chấm" một tuyển thủ Việt Nam có họ Nguyễn, và đó gần như chắc chắn là Nguyễn Công Phượng của HAGL.

Tiền đạo sinh năm 1995 cũng thẳng thắn bày tỏ: "Tôi muốn được tới Thai League chơi bóng".

Theo quy định mới, các đội ở Thai-League được phép chiêu mộ thêm một cầu thủ Đông Nam Á bên cạnh 4 ngoại binh ngoài châu Á và một cầu thủ châu Á.