Công Phượng đang 'ảo tưởng sức mạnh'?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ yếu "thi đấu" trên ghế dự bị trong 2 năm qua, nhưng Công Phượng vẫn muốn số tiền lót tay không dưới 8 tỷ đồng/năm và ký hợp đồng 3 năm, khi trở lại Việt Nam.

Công Phượng vừa chia tay Yokohama FC hôm 15-9 vừa qua. Đây là một bất ngờ bởi cách đây chưa lâu, tiền đạo ĐT Việt Nam đã được đội bóng chủ quản gia hạn hợp đồng đến tháng 1-2026.

Trở lại quê nhà, tiền đạo cũ của HAGL gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới. Cựu cầu thủ HAGL không thể về V-League do giải đấu này đã khóa sổ chuyển nhượng giai đoạn 1. Trong trường hợp vẫn muốn trở lại Việt Nam, Công Phượng chỉ có thể chơi ở giải hạng Nhất, do thời hạn đăng ký tân binh tại đây vẫn chưa đóng.

Công Phượng nhạt nhòa trong gần 2 năm qua

Công Phượng nhạt nhòa trong gần 2 năm qua

Theo thông tin mới nhất, CLB Ninh Bình được cho là muốn chiêu mộ chân sút này. Đây là đội bóng giàu tham vọng, khi mang về nhiều tên tuổi như Đặng Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Đinh Thanh Bình... cho mục tiêu lên V-League.

Tuy nhiên, hai bên chưa thể thống nhất và đi đến việc đặt bút ký hợp đồng, do đòi hỏi đãi ngộ rất cao từ phía Công Phượng.

Theo đó, tiền đạo 29 tuổi muốn bỏ túi ít nhất 8 tỷ đồng/năm và chỉ ký 3 năm. Điều này đồng nghĩa Công Phượng muốn nhận ngay 24 tỷ đồng chưa kể lương, thưởng.

Con số trên tương đương những cầu thủ đang đạt phong độ cao ở V-League và là trụ cột ĐTQG. Cụ thể, Quang Hải cũng nhận khoảng 8 tỷ đồng/năm, Tuấn Hải nhận 8,5 tỷ đồng/năm còn Hoàng Đức có thể nhận 6,8 tỷ đồng/năm nếu đến CLB mới.

Đành rằng Công Phượng vẫn là cái tên thu hút sự chú ý, nhưng nhiều người cho rằng anh đang "ảo tưởng sức mạnh" với đòi hỏi quá cao như vậy.

Trong gần 2 năm ở Yokohama, tiền đạo này chưa bao giờ được tin tưởng, luôn "thi đấu" trên ghế dự bị và chỉ được ra sân 2 trận ở cúp Hoàng đế Nhật Bản. Anh không gây được ấn tượng nào ở xứ sở Mặt trời mọc trước khi ra đi không kèn không trống.

Ở ĐT Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1995 cũng vắng mặt trong 2 đợt FIFA Days gần nhất, gần như không có cửa cạnh tranh với những tiền đạo đang có phong độ tốt, như Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Toàn hay Phan Văn Đức.

Ở tuổi 29, Công Phượng muốn "đánh mẻ lưới" cuối cùng trước khi sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng có lẽ anh đang đòi hỏi quá cao so với những gì mình đang có. Và CLB nào dám chi từng ấy tiền để chiêu mộ Công Phượng vào thời điểm này, hẳn phải rất dũng cảm.