Công Phượng bị cho ra rìa trước ngày về tập trung ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Trong chiến thắng 2-1 của Incheon United trước Jeju United ở vòng 14 K-League 2019, Công Phượng không xuất hiện do bị HLV Yoo Sang-chul gạch tên khỏi danh sách thi đấu.

Trải qua 12 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, Incheon United cuối cùng đã tìm được niềm vui chiến thắng vào tối 28-5, trong chuyến làm khách của Jeju United ở vòng 14. Ji Eon-hak là người mở tỉ số cho đội khách, trước khi Kim Won-il gỡ hòa cho Jeju. Tuy nhiên, vào phút 83, Lee Woo-hyuk đã ghi bàn quyết định trên chấm 11m, để mang về 3 điểm quý giá cho Incheon.

Công Phượng không có trạng thái thi đấu tốt nhất trước khi trở lại ĐT Việt Nam

Đội nhà giành chiến thắng, nhưng Công Phượng có lẽ cũng không hoàn toàn vui. Anh bị HLV Yoo Sang-chul gạch tên khỏi danh sách thi đấu ở trận này dù không gặp chấn thương. Vòng 13, Công Phượng cũng phải ngồi ngoài trong màn tiếp đón Sangju Sangmu.

Theo báo chí Hàn Quốc, HLV Yoo Sang-chul không sử dụng Công Phượng nhằm đảm bảo để anh có thể lực tốt nhất về phục vụ ĐTQG. Tuy nhiên, đó chỉ là biện hộ vì bản thân HLV này cũng chưa hài lòng với những gì tiền đạo của ĐT Việt Nam thể hiện. Cách đây hơn 1 tuần, ông Yoo đã nói phũ: "Công Phượng là cầu thủ tốt, cậu ấy có nền tảng kỹ thuật và thể lực ổn định. Tuy nhiên, khả năng giao tiếp với các đồng đội hơi kém. Sự tương tác giữa các cầu thủ trên sân là điều quan trọng nhất để vận hành chiến thuật".

Chưa có bàn thắng nào và cũng chưa có pha kiến tạo nào ở K-League, cộng thêm tâm lý nặng nề khi phải ngồi ngoài liên tục, Công Phượng khó có thể trở lại Việt Nam với tâm thế tự tin. HLV trưởng ĐT Thái Lan - Sirisak Yodyardthai từng coi tiền đạo sinh năm 1995 này là hiểm họa số 1 với đội bóng xứ Chùa Vàng ở King's Cup 2019. Nhưng nhìn sự nhọc nhằn mà Phượng đang phải trải qua ở Hàn Quốc, ông Sirisak và các học trò có lẽ cũng an tâm phần nào.

Sau 14 vòng, Incheon United của Công Phượng vẫn đang xếp 12/12 với vỏn vẹn 9 điểm. Họ sẽ còn phải làm việc cật lực để thoát khỏi vị trí xuống hạng. Vòng tới, Incheon sẽ làm khách của Seongnam FC vào 17h ngày 1-6. Với những gì đang xảy ra, khi mà Incheon không cần đến Công Phượng cũng giành được chiến thắng, có lẽ anh nên chủ động sắp xếp hành lý để về nước hội quân sớm cùng thầy Park và đồng đội đi là vừa.