Công nhân xây dựng cưỡng hiếp, giết hại bé trai 8 tuổi

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giam một công nhân xây dựng 35 tuổi vì tội tấn công tình dục và giết hại một bé trai 8 tuổi.

Thi thể của nạn nhân được phát hiện ở gần thị trấn Chakan rạng sáng hôm 16/5.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết bé trai này là con của một công nhân xây dựng khác. Em bị mất tích từ chiều hôm 15/5.

Đối tượng cưỡng hiếp và giết hại bé trai được xác định là Khanaksingh Janaksingh Panchal, một cư dân thành phố Hamidpur bang Uttar Pradesh.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị siết cổ chết. Cậu bé cũng bị nhiều vết thương ở vùng kín do bị tấn công tình dục.

Panchal bị bắt giữ hôm 16/5 và đang phải đối mặt với tội giết người và cưỡng hiếp trẻ em.

Cảnh sát cho biết tính đến nay họ không nhận được thêm thông báo nào về việc những trẻ khác bị Panchal lạm dụng. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.