Công nhận thêm 4 cây là “Cây di sản Việt Nam”

ANTĐ - Cụm 4 cây đa lông, sanh, bồ kết và nhãn rừng tại đình, đền, chùa thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa chính thức được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao tặng Bằng công nhận “Cây di sản Việt Nam”. 

Cây đa lông trong cụm 4 cây vừa được công nhận là “Cây di sản Việt Nam”

Trong đó, cây đa lông có tuổi đời khoảng 500 năm, gồm 1 thân chính và 4 thân phụ; thân chính cao 25m, chu vi 4,8m, đường kính 1,7m. Cây sanh và bồ kết có tuổi đời khoảng 300 năm; chu vi cây sanh 1,5m, chu vi cây bồ kết 2,6m. Cây nhãn rừng có tuổi đời khoảng trên 200 năm, đường kính 1,2m, cao 18m. Hiện cây đa lông, sanh và nhãn rừng đang sinh trưởng, phát triển tốt còn cây bồ kết đã bị rỗng ruột. Ngay sau khi được công nhận, cây đa lông trong cụm 4 cây nói trên sẽ được địa phương xây hai cột bê tông cốt thép chống đỡ vì đã bị nghiêng và mất ngọn do cơn lốc xoáy quật gãy hồi cuối tháng 12-2012. Bên cạnh đó thôn Thanh Trí cũng sẽ phát động toàn bộ nhân dân cùng chung tay bảo vệ những cây di sản này. Cho đến nay, trên cả nước đã có khoảng 400 cây thuộc 20 loài được công nhận là “Cây di sản Việt Nam”.