Nga trao trả Bulava cho nhà sản xuất kiểm nghiệm lại

Nga trao trả Bulava cho nhà sản xuất kiểm nghiệm lại

ANTĐ - Ngày 16-9, phó chủ tịch Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, tất cả các tên lửa đạn đạo Bulava cùng một lô với quả tên lửa đã phóng thử thất bại hôm 6-9 sẽ được đưa trở lại nhà sản xuất để tiến hành thử nghiệm thêm.
Nga phát triển hàng loạt phiên bản của AK-12

Nga phát triển hàng loạt phiên bản của AK-12

ANTĐ - Ngày 16-9, phó chủ tịch Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, nhiều phiên bản mới của dòng súng trường tấn công Kalashnikov AK-12 cùng với một loạt súng tiểu liên khác sẽ được biên chế cho các lực lượng vũ trang Nga vào năm 2014.
Nga tin tưởng và tiếp tục trao cơ hội cho Bulava

Nga tin tưởng và tiếp tục trao cơ hội cho Bulava

ANTĐ - Ngày 13-9, Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Nga cho biết, các vụ phóng thử tiếp theo của tên lửa đạn đạo Bulava sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, sau một vụ phóng thất bại gần đây đã khiến quân đội Nga buộc phải tạm dừng các cuộc chạy thử trên biển, của các tàu ngầm chiến lược lớp Borey mới.
Syria đã có S-300PMU-2 nhưng vô phương tác chiến

Syria đã có S-300PMU-2 nhưng vô phương tác chiến

ANTĐ - Ngày 5-9, Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (TSAMTO) có trụ sở tại Moscow đã đưa một thông tin chấn động là Syria đã nhận được lô thiết bị phóng và những tên lửa phòng không đầu tiên của hệ thống phòng không tiên tiến S-300PMU-2, nhưng hiện tại nó không thể sử dụng được.
Không có Nga, công nghệ tên lửa Trung Quốc chỉ là con số 0

Không có Nga, công nghệ tên lửa Trung Quốc chỉ là con số 0

ANTĐ - Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ của Nga đã cho biết, Tập đoàn “vũ khí tên lửa chiến thuật” Nga vừa có bản báo cáo chi tiết thường niên năm 2012, về các đơn đặt hàng tên lửa, trong đó Ấn Độ, Trung Quốc là các khách hàng mua sắm lớn các loại tên lửa.
Giải mã "ngón đòn" ghê gớm của Nga nhằm suy yếu Trung - Mỹ

Giải mã "ngón đòn" ghê gớm của Nga nhằm suy yếu Trung - Mỹ

ANTĐ - Theo đà ổn định về chính trị và sự hồi phục của nền kinh tế, Nga đang tìm lại ánh hào quang và địa vị trên trường quốc tế như thời Liên Xô. Hiện nay, đối tượng chủ yếu mà họ phải cạnh tranh là đối thủ truyền thống Hoa Kỳ và chính “đồng minh ngộ nhận” - Trung Quốc.
Indonesia xây dựng lực lượng tàu ngầm theo chuẩn Hàn Quốc

Indonesia xây dựng lực lượng tàu ngầm theo chuẩn Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 11.6, sau một phiên họp của Ủy ban chính sách công nghiệp quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết, nước này sẽ sớm xây dựng cơ sở hạ tầng để sản xuất tàu ngầm tại Surabaya, thuộc tỉnh Đông Java.