Công nghiệp quốc phòng Đức "vớ bẫm" trong năm 2015

ANTĐ - Theo tiết lộ của Bộ Kinh tế Đức, lượng xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2015 đã tăng gần gấp đôi so với hồi năm 2014, và đạt mức cao nhất kể từ năm 2000.

Trong báo cáo mới đây của Bộ Kinh tế Đức, dự kiến sẽ được trình lên chính phủ vào ngày 6-7, tổng doanh thu từ lĩnh vực xuất khẩu vũ khí của Đức trong năm 2015 đạt khoảng 8 tỷ euro (9 tỷ USD), trong khi hồi năm 2014, con số này là 4 tỷ euro (4,5 tỷ USD).

Được biết, sở dĩ ngành công nghiệp quốc phòng Đức đạt kết quả ấn tượng như vậy vì trong năm 2015, nước này đã nhận được những đơn hàng rất “khủng”. Chẳng hạn như Anh đã đặt mua một chiếc siêu máy bay chở dầu trị giá hơn 1 tỷ euro, hay Qatar ký hợp đồng mua xe tăng và pháo tự hành với trị giá 1,6 tỷ euro.

Đức vừa có một năm bội thu trong lĩnh vực bán vũ khí

Bên cạnh đó, tỷ lệ bán vũ khí của Đức cho các quốc gia nằm ngoài khối Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong năm 2015 vẫn giữ mức tương tự như hồi năm 2014. Cụ thể, năm 2015, tỷ lệ này là 59% trên tổng số đơn hàng, còn trước đó một năm là 60,5%.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel, có một chi tiết rất đáng chú ý là biến động đơn hàng đặc biệt đối với dòng vũ khí nhỏ.

Hồi tháng 9-2015, lượng xuất khẩu vũ khí nhỏ và đạn dược cho các nước thuộc khu vực Arab đã tăng tới 32 lần trong nửa đầu năm 2015, so với cùng giai đoạn của năm 2014.

Vậy nhưng, tới tháng 2 năm nay, Đức lại thống kê lượng xuất khẩu dòng vũ khí nhỏ trong cả năm 2015 đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua, vì các đơn hàng lớn chỉ tập trung vào những trang thiết bị quân sự “khủng”.