Công nghiệp quốc phòng Đức tăng trưởng nhanh hơn kinh tế

ANTĐ - Dự tính 19% tổng doanh thu của công nghiệp quốc phòng Đức sẽ được tái đầu tư làm kinh phí nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị.

Kết quả điều tra của Liên minh công nghiệp quốc phòng và an ninh Đức (BDSV) cho thấy, tốc độ phát triển công nghiệp quốc phòng của Đức nhanh gấp gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tính từ năm 2005-2011, tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng sản phẩm công nghiệp quốc phòng và an ninh Đức là 5%, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ là 2,3%.

Tàu ngầm U212A của Đức là sản phẩm rất được ưa chuộng trên thị trường xuất khẩu vũ khí

Một chuyên gia phân tích công nghiệp quốc phòng của Đức tiết lộ, tổng giá trị sản xuất vũ khí, trang bị của nền công nghiệp quốc phòng là 28,3 tỷ euro (tương đương 37,4 tỷ USD), trong khi kinh phí nghiên cứu, phát triển và mua sắm vỏn vẹn chỉ có 6 tỷ euro.

Theo kết quả điều tra được BDSV công bố ngày 12/12 vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí năm 2012 là 12, 5 tỷ euro, bằng 48,1% tổng giá trị sản xuất vũ khí trang bị quốc phòng Đức. Điều này thể hiện, xuất khẩu đang là một trụ cột của nền công nghiệp quốc phòng Đức và xu thế này sẽ còn được duy trì trong một thời gian dài nữa.

"Leopard 2A6 (trái) và" Leopard 2 PSO " của Đức 

Sang năm 2013, Bộ Quốc phòng Đức dự định sử dụng tới 19% tổng doanh thu của công nghiệp quốc phòng để tái đầu tư làm kinh phí nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị.