Đánh sập động mại dâm tại nhà nghỉ, thu nhật ký bán dâm 13 lần/ngày

Đánh sập động mại dâm tại nhà nghỉ, thu nhật ký bán dâm 13 lần/ngày

ANTĐ - Chụp ảnh gái mại dâm và đăng lên các trang diễn đàn cùng với số điện thoại, một tú ông tên Trọng (hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch) đã tổ chức một động mại dâm tại nhà nghỉ Nhật Minh, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trọng hiện đã bỏ trốn và Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang ráo riết truy tìm tú ông này.

Làm cách nào để nhận biết vàng giả siêu tinh vi?

Làm cách nào để nhận biết vàng giả siêu tinh vi?

ANTĐ - Với phương pháp chế tạo hết sức tinh vi, vàng giả được phát hiện thời gian gần đây có khả năng “qua mặt” các thiết bị kiểm tra thông thường. Vậy làm cách nào để nhận biết vàng giả? – Đây là thắc mắc được nhiều người tiêu dùng cũng như các cửa hàng vàng đặt ra.
Nữ sinh viên mắc bẫy vợ chồng lừa

Nữ sinh viên mắc bẫy vợ chồng lừa

ANTĐ - Ngày 6-10, Phòng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ lừa bán điện thoại di động qua mạng Internet, khởi tố cặp vợ chồng là “tác giả” vụ việc.
Kinh doanh flycam: Lãi nhiều, rủi ro cũng không ít

Kinh doanh flycam: Lãi nhiều, rủi ro cũng không ít

ANTĐ - Với mong muốn có những hình ảnh, đoạn phim đẹp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, ngày càng có nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng cho dịch vụ quay phim, chụp ảnh từ trên cao (flycam). Đầu tư vào dịch vụ này có thể mang lại lợi nhuận lớn, song cũng tiềm ẩn nhiều rắc rối.

Trộm cắp thẻ tín dụng để mua hàng hóa có giá trị hàng chục tỷ đồng

Trộm cắp thẻ tín dụng để mua hàng hóa có giá trị hàng chục tỷ đồng

ANTĐ - Sáng qua (8-9), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Vương Huy Long (SN 1986, trú ở ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) cùng 11 bị cáo liên quan (trú ở nhiều địa phương khác nhau) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 226b-BLHS.
Cảnh giác trước tội phạm công nghệ cao

Cảnh giác trước tội phạm công nghệ cao

ANTĐ - Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi vừa cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam cần cảnh giác với tình trạng tội phạm công nghệ thông tin đột nhập vào hộp thư điện tử của các doanh nghiệp để lừa đảo.