Cộng hòa tự xưng Luhansk ban lệnh tổng động viên

ANTĐ - Ngày 22-5, thống đốc nước Cộng hòa tự xưng Luhansk Valery Bolotov cho biết, nước cộng hòa này đã ban hành lệnh tổng động viên đối với nam công dân ở độ tuổi từ 18-45 gia nhập quân đội.

Thống đốc Bolotov cho rằng mọi nam giới có đủ sức khỏe phục vụ quân đội ở độ tuổi từ 18-45 đều có thể được huy động, và cho biết thêm rằng các biện pháp đảm bảo an ninh bổ sung sẽ được áp dụng để bảo vệ dân thường. Theo ông, chính quyền đang chú trọng đến việc thành lập “các cụm y tế đặc biệt.”

Tuy nhiên, ông không cho biết số lượng binh lính mà nước cộng hòa này dự kiến sẽ huy động được trong đợt tổng động viên này. Mà chỉ cho biết hàng đoàn người đang xếp hàng tại các văn phòng tuyển dụng của quân đội để sẵn sàng gia nhập lực lượng tự vệ của nước cộng hòa này.

Cộng hòa tự xưng Luhansk ban lệnh tổng động viên  ảnh 1
Xe bọc thép của quân đội Ukraine triển khai tới miền Đông

“Đợt tổng động viên đang diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi đã có những đoàn người đang xếp hàng ở gần các văn phòng tuyển dụng,” ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Baltkom của Latvia.

Ông Bolotov cho rằng những mất mát của lực lượng tự vệ trong các cuộc giao tranh với các lực lượng an ninh Ukraine là không đáng kể. “Về cơ bản, chúng tôi chỉ bị thương, với số lượng rất nhỏ. Những kẻ xâm lược đã thiệt hại khoảng 10 người, cùng với xe bọc thép”.

Mặc dù, quốc hội Ukraine đã thông qua cái gọi là bản ghi nhớ hòa bình và đồng thuật hôm 20-5, kêu gọi rút quân đang đồn trú tại miền đông trở về các căn cứ thường trú, nhưng chiến dịch đặc biệt tại khu vực này vẫn đang diễn ra.