Chiến tranh dưới góc nhìn Khuất Quang Thụy

Chiến tranh dưới góc nhìn Khuất Quang Thụy

ANTĐ - Viết về cuộc đối chiến giữa cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 320 Quân đội nhân dân Việt Nam với các tướng lĩnh, sĩ quan và binh lính Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971, tiểu thuyết “Đối chiến” của nhà văn Khuất Quang Thụy được NXB Trẻ ấn hành. 

Bắt giữ 4 nghi phạm vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov

Bắt giữ 4 nghi phạm vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov

ANTĐ - Hôm qua 8-3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, đã bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov hôm 27-2 vừa qua. Thông tin ban đầu cho thấy, tất cả 4 nghi phạm đều là người Chechnya, trong đó có 2 đối tượng là anh em ruột và 1 đối tượng từng là nhân viên an ninh.

Donbas tố cáo Kiev né tránh đàm phán hòa bình tại Minsk

Donbas tố cáo Kiev né tránh đàm phán hòa bình tại Minsk

ANTĐ - Ngày 30-1, đại diện nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tại các cuộc đàm phán hòa bình Minsk Denis Pushilin cho biết, đại diện các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk và Donetsk (LPR, DPR) sẵn sàng thảo luận thỏa thuận ngừng bắn và rút quân với Kiev.
Pháo kích tại miền Đông Ukraine, 27 người thiệt mạng

Pháo kích tại miền Đông Ukraine, 27 người thiệt mạng

ANTĐ - Một đoạn video chưa được xác thực cho thấy, sáng 24-1, nhiều ô tô, nhà ở và văn phòng ở thành phố cảng Mariupol (Ukraine) đã bị tấn công bằng rocket. Vụ việc khiến 27 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. 

Tháp Eiffel tắt đèn để tưởng nhớ nạn nhân

Tháp Eiffel tắt đèn để tưởng nhớ nạn nhân

ANTĐ - Đúng 8h tối 8-1 (giờ địa phương), Thị trưởng thành phố Paris (Pháp), bà Anne Hidalgo đã quyết định tắt toàn bộ hệ thống bóng đèn chiếu sáng trên tháp Eiffel để tưởng nhớ những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại tạp chí châm biếm Charlie Hebdo khiến 12 người thiệt mạng hôm 7-1 vừa qua.

Donetsk bắt đầu vận động các nước công nhận chủ quyền

Donetsk bắt đầu vận động các nước công nhận chủ quyền

ANTĐ - Ngày 27-11, Ngoại trưởng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Kofman cho biết, DPR có kế hoạch sẽ cử một phái đoàn ngoại giao sang Venezuela và Cuba để đàm phán đề nghị các nước này công nhận chủ quyền của họ.
Donetsk và Lugansk chuyển sang giờ Moscow

Donetsk và Lugansk chuyển sang giờ Moscow

ANTĐ - Ngày 26-10, hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã chính thức áp dụng các tiêu chuẩn tính thời gian mới và chuyển sang sử dụng giờ Moscow. 
Ukraine kêu gọi Nga ngăn chặn bầu cử tại Donbas

Ukraine kêu gọi Nga ngăn chặn bầu cử tại Donbas

ANTĐ - Ngày 21-10, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi Nga ngăn chặn các cuộc bầu cử chuẩn bị được tổ chức tại các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông nước này.
Donesk và Lugansk kịch liệt phản đối luật “tình trạng đặc biệt” của Kiev

Donesk và Lugansk kịch liệt phản đối luật “tình trạng đặc biệt” của Kiev

ANTĐ - Ngày 16-10, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) tuyên bố, luật được ký bởi Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko vào đầu tuần này, công nhận “tình trạng đặc biệt” tại Donesk và Lugansk là không thể chấp nhận được. Đồng thời khẳng định rằng, LPR sẽ không bao giờ chấp nhận luật này. 
Donetsk và Lugansk bác bỏ khả năng liên minh chính trị với Kiev

Donetsk và Lugansk bác bỏ khả năng liên minh chính trị với Kiev

ANTĐ - Ngày 29-9, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Andrei Purgin cho biết, các khu vực đông nam của Ukraine có thể hợp tác với Kiev trong lĩnh vực an ninh và kinh tế, nhưng loại trừ khả năng thành lập một liên minh chính trị.