Trắng chưa chắc đã sạch

Trắng chưa chắc đã sạch

ANTĐ - Lâu lắm, hôm nọ tôi mới vào quán ăn, phát hiện ra một hiện tượng lạ kỳ: vài gia đình quá sợ giấy ăn nên họ mang theo khăn vải để lau miệng, ông ạ!
Nước táo ép tốt cho tiêu hóa

Nước táo ép tốt cho tiêu hóa

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Calgary, Canada đã theo dõi gần 650 trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi gặp các triệu chứng tiêu hóa gồm tiêu chảy, nôn mửa và mất nước nhẹ. 

Trà hoa cúc ngăn ngừa tiểu đường

Trà hoa cúc ngăn ngừa tiểu đường

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Iran đã yêu cầu 64 người bị bệnh tiểu đường uống trà hoa cúc 3 lần một ngày sau bữa ăn trong 2 tháng. 
Nghiêm cấm bán thuốc thú y ngoài danh mục

Nghiêm cấm bán thuốc thú y ngoài danh mục

ANTĐ - Ngày 13-10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chấn chỉnh quản lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi.
Ma trận nấm linh chi... thập cẩm!

Ma trận nấm linh chi... thập cẩm!

ANTĐ - Vì đồn thổi nhiều về tác dụng của nấm linh chi ở Tây Nguyên nên nhiều đối tượng đã lập nên các đường dây vận chuyển và biến hóa các loại nấm thông thường thành nấm linh chi rồi cho “chảy” về khắp cả nước tiêu thụ. Thế nhưng có người mất tiền triệu mà chỉ mua được xác nấm.
NSƯT Chí Trung kêu gọi cộng đồng không tiêu thụ sừng tê giác

NSƯT Chí Trung kêu gọi cộng đồng không tiêu thụ sừng tê giác

ANTĐ - Trong phim, Chí Trung vào vai người đàn ông giàu có muốn gây ấn tượng với một cô gái xinh đẹp bằng "xế hộp xịn", trang sức đắt tiền và một chiếc sừng tê giác. Tuy nhiên, trái ngược với kì vọng của anh ta, cô gái khẳng định: “Sừng tê giác không làm anh ấn tượng hơn, đặc biệt là đối với tôi”.
Xử thật nghiêm!

Xử thật nghiêm!

ANTĐ - Có lần ốm đi viện, sau khi khám, bác sỹ kê cho cái đơn thuốc, nói là toàn thuốc tốt cả và hướng dẫn tận tình đến quầy số mấy, số mấy mua. Cảm động quá. Ai dè trong đơn có cả món thực phẩm chức năng, không mua thì áy náy, mua thì ngốn đến nửa số tiền trong đơn.
Nước cam quýt giúp chống ung thư

Nước cam quýt giúp chống ung thư

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây công bố cho thấy, nước cam ép và các loại quả họ cam quýt có tác dụng chống bệnh ung thư và tim mạch. 
Gia vị cà ri giúp cải thiện trí nhớ

Gia vị cà ri giúp cải thiện trí nhớ

ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Monash (Australia), chỉ cần thêm 1gram gia vị nghệ vào khẩu phần ăn sáng có thể giúp cải thiện trí nhớ ở những người đang trong giai đoạn sớm của bệnh tiểu đường và có nguy cơ mất trí nhớ.

Công dụng của văn chương

Công dụng của văn chương

ANTĐ - Xã hội đang xôn xao chuyện ngành giáo dục và ngành y tế đề xuất đưa môn văn vào đào tạo bác sỹ đấy.
Nhu cầu sừng tê giác ở Việt Nam giảm mạnh

Nhu cầu sừng tê giác ở Việt Nam giảm mạnh

ANTĐ - Nhu cầu mua và sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam đã giảm 38% chỉ sau một năm thực hiện chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân kể từ tháng 8-2013. Đó là thông tin được Cơ quan quản lý Cites Việt Nam cho biết vào chiều qua 16-10.

Công dụng mới của nước hoa

Công dụng mới của nước hoa

ANTĐ - Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học thuộc Đại học Ruhr - Bochum Đức cho biết, nước hoa không chỉ tạo hương thơm mà còn giúp vết thương nhanh lành và chống lão hóa. 
Loạn phố “thần dược sung sướng” cho quý ông

Loạn phố “thần dược sung sướng” cho quý ông

ANTĐ - Ở Nha Trang, Khánh Hòa có một khu phố chuyên rao bán các loại được cho là “thần dược” của biển như: cá ngựa, bào ngư, yến đen, hải sâm… Đây là nơi bán những sản phẩm được quảng cáo là biệt dược “phòng the” cho quý ông sung mãn. 
Loạn quảng cáo thực phẩm chức năng

Loạn quảng cáo thực phẩm chức năng

ANTĐ - Dù đã có nhiều giải pháp siết chặt quản lý song thị trường thực phẩm chức năng ở nước ta hiện vẫn lộn xộn như một ma trận với các quảng cáo quá công dụng sản phẩm, lẫn lộn giữa thực phẩm chức năng và thuốc khiến người tiêu dùng nhầm lẫn. 

Mặt nạ dưỡng da trôi nổi gây tác dụng ngược

Mặt nạ dưỡng da trôi nổi gây tác dụng ngược

ANTĐ - Mới đây, Viện Da liễu Quốc gia đã tiếp nhận và điều trị một số bệnh nhân bị phù nề, mặt nổi đầy mụn nước do dùng mặt nạ thuốc bắc dạng bột có tác dụng làm trắng, mịn da. Mặc dù, những loại mặt nạ này có chứa các thành phần dễ gây kích ứng, nhiễm trùng da đã được các bác sỹ khuyến cáo chị em không được sử dụng một cách tuỳ tiện, song nhiều người vẫn dùng để làm đẹp, bất chấp những rủi ro cho da mặt.