Công dân Mỹ tại Pakistan được báo động khẩn cấp

ANTĐ - Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan ngày 7-10 đã phát cảnh báo khẩn cấp đối với các công dân Mỹ tại quốc gia Nam Á này, đặc biệt là ở Thủ đô Islamabad, do lo ngại tấn công khủng bố. 

Cảnh sát Pakistan bắn hơi cay giải tán đám đông biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad hôm 20-9

Tân Hoa xã cho biết, Đại sứ quán Mỹ đã phát đi cảnh báo trên sau khi Bộ Nội vụ Pakistan cho biết có khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào một số tòa nhà chính phủ quan trọng ở “Vùng Đỏ” của Islamabad và các khách sạn 5 sao trong thành phố. Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ tránh lui tới những địa điểm trên và cẩn thận đề phòng khi lưu lại Pakistan. 

Đây là lần thứ hai Đại sứ quán Mỹ phát cảnh báo đối với công dân Mỹ ở Pakistan trong vòng 1 tháng. Trước đó, công dân Mỹ tại Pakistan cũng được cảnh báo về khả năng xảy ra tấn công trong các cuộc biểu tình chống Mỹ, phản đối bộ phim xúc phạm đạo Hồi.