Công dân Mỹ sống tại Hà Nội: "Tiêm vaccine ở đây tuyệt vời, Hà Nội rất an toàn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tối 9-9, tại điểm tiêm chủng lớn nhất quận Hoàn Kiếm, ông Hohn Reilly và bà Nina McCoy (công dân Mỹ nhưng sinh sống ở Hà Nội lâu năm) rất vui và bất ngờ khi nhanh chóng được tiêm vaccine phòng Covid-19. Ấn tượng của họ về công tác phòng chống dịch ở Thủ đô là  "tuyệt vời". Niềm vui và ánh mắt biết cười của họ chính là minh chứng rõ nhất cho những giải pháp chống dịch của Hà Nội hiện nay. 
Ông Hohn Reilly và bà Nina McCoy rất vui, tin tưởng khi được tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Hà Nội

Ông Hohn Reilly và bà Nina McCoy rất vui, tin tưởng khi được tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Hà Nội

Tối 9-9, điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt-Xô, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tiêm cả vào buổi tối để phục vụ nhân dân. Người dân phấn khởi và chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch, đảm bảo giãn cách.

Trong số rất nhiều người được tiêm ở đây có 2 vị khách đặc biệt. Đó là 2 công dân Mỹ đã sinh sống lâu năm ở Việt Nam. Chỉ sau 20 phút đăng ký thông tin, chờ đợi, khám sàng lọc, hai ông bà đã được tiêm vaccine và đều rất vui.

Ông Hohn Reilly (Mỹ, sinh sống tại Việt Nam) chia sẻ: "Tôi sống ở Việt Nam 21 năm rồi. Trong dịch Covid-19, tôi thấy Việt Nam, Hà Nội vẫn rất an toàn. Việc phòng chống dịch, nhất là tiêm chủng vaccine tại Hà Nội rất tuyệt vời.

Tôi đã đăng ký tiêm từ khoảng 1 tháng trước nhưng do tuổi đã cao nên được khuyến cáo chờ tới đợt này. Tôi chỉ mới vừa nhận thông tin tối nay và rất bất ngờ khi ra và được tiêm ngay".

Cùng cảm xúc như ông, bà Nina McCoy tâm sự: “Công tác y tế và phòng, chống dịch tại Việt Nam rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất yên tâm.

Các vaccine triển khai tiêm tại Việt Nam đều đã được lựa chọn và kiểm định cẩn thận. Vì thế, các loại vaccine này đều đã qua kiểm định và chất lượng rất tốt, tại sao phải lựa chọn vaccine, tiêm nhanh nhất là tốt nhất”...

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP về đợt cao điểm xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine Covid-19, quận Hoàn Kiếm triển khai và tăng công suất, thời gian; tăng cường lực lượng y bác sỹ, nhân viên y tế... nỗ lực ở mức cao nhất hoàn thành mục tiêu đến 15/9, toàn bộ người dân được tiêm chủng mũi 1.

Bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, tối 9/9, tại điểm tiêm Cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt-Xô tổ chức tiêm cho khoảng hơn 1.000 người, thời gian kéo dài tới 12h đêm.

Toàn bộ công chức trên địa bàn phường được huy động, trực, hướng dẫn người dân đến tiêm bảo đảm trật tự, khoảng cách an toàn, thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu phòng chống dịch.

Đây là 1 trong nhiều điểm tiêm ở Hà Nội triển khai tiêm cả buổi tối để đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine trong cộng đồng.

Song song với đó, Hà Nội cũng đang nỗ lực xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tiến tới nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống nhân dân trở về trạng thái bình thường mới.