Công cốc sau khi đào đường hầm dài 60m, trộm 30 tấn dầu thô

ANTĐ - Cảnh sắt Serbia hôm thứ Tư, 27-3, cho biết một chủ doanh nghiệp ở tây nam nước này đã đào một đường hầm dài 60m để ăn trộm khoảng 30 tấn dầu thô từ một đường dẫn dầu địa phương.
Người đàn ông 52 tuổi này đã đào đường hầm ở vùng Novosibirsk để tiếp cận đường ống dẫn dầu Omsk-Irkutsk, thuộc sở hữu của Transsibneft, một chi nhánh của ông trùm đường ống dẫn dầu Transneft của Nga.

Công cốc sau khi đào đường hầm dài 60m, trộm 30 tấn dầu thô ảnh 1
Tên trộm đã làm Công ty điều hành đường ống dẫn dầu
 Transsibneft tổn thất khoảng 500.000 rúp



“Một người đàn ông làm việc trong ngành công nghiệp vận tải đã đào một đường hầm ngầm dài 60m để ăn trộm một lượng dầu thô rất lớn. Ông ta bò qua đường hầm này, đục và nối một ống dẫn vào nó”, phát ngôn viên của cảnh sát Serbia nói.

Trong khoảng thoài gian ba tháng, tên trộm đặc biệt này đã lấy đi 30 tấn dầu thô và ước tính thiệt hại vào khoảng 500.000 rúp. Chủ doanh nghiệp bị cáo buộc trộm cắp tài sản lớn này sau đó lên tiếng xác nhận mọi cố gắng của ông ta đã công cốc vì ông ta còn mất nhiều tiền để lấy được dầu hơn là số tiền kiếm được sau khi bán nó.