Bắt quả tang đối tượng mua bán bằng đại học giả

Bắt quả tang đối tượng mua bán bằng đại học giả

ANTĐ - Khoảng 10h30 ngày 23-11, tại phố Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội), CAQ Hoàn Kiếm bắt quả tang đối tượng Trần Văn Thắng (SN 1977, ở ngõ 663 Trương Định, Hoàng Mai) đang bán bảng kết quả học tập và bằng đại học, tất cả đều là giả cho một đối tượng thanh niên. 
Giật mình ổ bằng giả

Giật mình ổ bằng giả

ANTĐ - Một ổ sản xuất bằng tốt nghiệp Đại học, Trung cấp, chứng chỉ, giấy tờ…giả các loại với số lượng lớn vừa được Đội An ninh nhân dân và Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV-CAQ Hoàn Kiếm phối hợp khám phá trong ngày 22-11. Lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng; thu trên 200 mẫu con dấu bằng đồng cùng nhiều dấu dưới dạng lưới, các loại phương tiện đối tượng sử dụng để làm văn bằng, chứng chỉ giả…

Đường dây lừa đảo cho vay tiền

Đường dây lừa đảo cho vay tiền

ANTĐ - Ngày 19-9, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 đối tượng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị can được xác định đầu vụ trong vụ án này là Lưu Thị Hoàng Mai - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Mai trụ sở tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. 
Thua bạc, sợ giang hồ giết, bán nhà cha mẹ

Thua bạc, sợ giang hồ giết, bán nhà cha mẹ

ANTĐ - "Nó táng tận lương tâm làm bậy lấy cắp giấy tờ nhà đất của bố mẹ ruột nó để mang đi thế chấp vay nợ. Bây giờ thì căn nhà của vợ chồng tôi đã do một người khác đứng tên dù chúng tôi chẳng nợ nần hay mua bán với ai cả..."
Cẩn trọng khi mua bán đất diện tích dưới 30m2

Cẩn trọng khi mua bán đất diện tích dưới 30m2

ANTĐ - Người dân khi giao dịch, mua bán đất có diện tích nhỏ hơn 30m2 phải cẩn trọng bởi theo quy định mới các trường hợp này rất dễ bị rơi vào diện không được cấp “sổ đỏ” do thửa đất này bị tách ra từ các thửa khác.

Hợp đồng ủy quyền: Chỉ người mua chịu thiệt

Hợp đồng ủy quyền: Chỉ người mua chịu thiệt

ANTĐ - Cách đây 1 năm, anh Trần Trung Anh, ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình quyết định mua một căn hộ chung cư bằng cách bên mua và bên bán cùng ra công chứng làm hợp đồng ủy quyền. Vài tháng sau, anh đến nhờ chủ cũ làm lại ủy quyền vì muốn sang nhượng căn nhà cho người khác thì bị chủ cũ gây khó dễ.

Tin con mất nhà?

Tin con mất nhà?

ANTĐ - Cả nhà ông bà Y. đứng tim khi côn đồ ập đến, đòi nhà... Không ai khác, chính đứa con mà ông bà tin tưởng đó đã lén lút bán ngôi nhà của bố mẹ đẻ của mình cho người khác.
Đừng tự “đưa cổ vào tròng”

Đừng tự “đưa cổ vào tròng”

ANTĐ - Thời gian gần đây, những vụ “xiết” nhà từ khoản tiền vay nhỏ, được thế chấp những mảnh đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) có giá trị lớn đã khiến cho bao gia đình tan cửa nát nhà. Điều đáng nói, đa số bị hại lại bị chính những người thân của mình đưa vào tròng...
Những vụ ‘‘siêu lừa” quanh chiếc sổ đỏ

Những vụ ‘‘siêu lừa” quanh chiếc sổ đỏ

ANTĐ - Vụ mất trộm gần 500 phôi sổ đỏ tại thị xã Sơn Tây thời gian qua đã làm dấy lên trong dư luận nghi ngại về việc tiếp tục để xảy ra những vụ lừa đảo bằng các sổ đỏ giả. Không những thế thời gian gần đây, còn xuất hiện nhiều vụ án lừa đảo cả bằng sổ đỏ… thật.  Tuy đã được cảnh báo, song số lượng các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng bị đưa vào “tròng” vẫn không hề giảm. Vậy đâu là lỗ hổng mà những kẻ gian có thể lợi dụng để lừa đảo ?
Sự thật về việc khai tử mẹ để chiếm đoạt tài sản

Sự thật về việc khai tử mẹ để chiếm đoạt tài sản

ANTĐ -Mấy ngày qua người dân ở phường 14, quận 6, TP. HCM không khỏi bàn tán và tỏ ra phẫn nộ chuyện một người con trai đã đang tâm “khai tử” chính mẹ ruột đang còn sống của mình để chiếm đoạt quyền đồng thừa kế tài sản...
“Sổ đỏ” giả - truy đến cùng trách nhiệm

“Sổ đỏ” giả - truy đến cùng trách nhiệm

ANTĐ - Đối chiếu danh sách 483 phôi mà UBND thị xã Sơn Tây công bố với 10 phôi “sổ đỏ” mà lực lượng CSKT CATP Hà Nội thu giữ trong vụ án làm giả “sổ đỏ” hồi đầu tháng 3 (Báo ANTĐ đã có bài phản ánh), hoàn toàn không có sự trùng lặp. Như vậy có thể khẳng định: thị xã Sơn Tây không phải địa phương duy nhất đang bị mất phôi “sổ đỏ”.

Những chiêu lừa từ hợp đồng đặt cọc

Những chiêu lừa từ hợp đồng đặt cọc

ANTĐ - Hiện nay, khi giao dịch bất động sản hay bất cứ tài sản có giá trị nào người mua và người bán thường ký hợp đồng đặt cọc. Hợp đồng này có thể viết tay hoặc công chứng tuỳ vào sự lựa chọn của các bên. Tuy nhiên không ít người mua đã bị ăn quả lừa bởi chính những hợp đồng đặt cọc kiểu này…

42 người mất gần 60 tỷ đồng

42 người mất gần 60 tỷ đồng

ANTĐ - Trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, ANTĐ đã đưa tin về việc CAQ Hoàng Mai, Hà Nội khám phá vụ vỡ nợ “tín dụng đen”, bắt khẩn cấp đối tượng Vương Thị Chất (SN 1966), trú tại tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại (ở thời điểm đó mới có gần 20 người bị hại đến trình báo với số tiền bị Chất chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng).
Từ 10/1/2012, giấy bán, tặng xe phải chứng thực hoặc công chứng

Từ 10/1/2012, giấy bán, tặng xe phải chứng thực hoặc công chứng

ANTĐ - Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật thay vì chỉ phải có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe hoặc có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác như quy định trước đây.
Vụ dùng giấy tờ nhà đất giả để lừa đảo 16 bị hại: Bỏ lọt tội phạm

Vụ dùng giấy tờ nhà đất giả để lừa đảo 16 bị hại: Bỏ lọt tội phạm

ANTĐ - TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Minh (SN 1971, trú tại nhà N6B, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó ngày 9-9, khi đưa vụ án này ra xét xử, HĐXX đã hoàn trả hồ sơ cho VKS, yêu cầu điều tra làm rõ một số tình tiết mới phát sinh. Tuy nhiên sau đó, yêu cầu này không được đáp ứng nên tại phiên tòa mới đây, HĐXX một lần nữa phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung…
Chớ “gửi trứng cho ác”

Chớ “gửi trứng cho ác”

ANTĐ - Dù đã có nhiều bài học nhưng hiện nay việc cho vay tín dụng đen vẫn diễn ra như một làn sóng ngầm. Trong khi đó, công tác quản lý tín dụng đen vẫn bị bỏ ngỏ với những quy định thiếu chặt chẽ…