Công chứng mua bán nhà đất đang bị lợi dụng

Công chứng mua bán nhà đất đang bị lợi dụng

ANTĐ - Tin vào hợp đồng được công chứng, không ít người đã dốc tiền của cho đối tác trong những thương vụ mua bán, chuyển nhượng tài sản. Thế nhưng chỉ sau một thời gian, họ đành “ngậm đắng nuốt cay” vì “dính” phải cú lừa…     

Hàng loạt công chức “dính” đường dây làm giấy tờ giả

Hàng loạt công chức “dính” đường dây làm giấy tờ giả

ANTĐ - “Phân nửa trong số các bị can bị khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức đang là công chức Nhà nước. Vì hám lời, họ đã bất chấp tất cả”, chỉ huy cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ trao đổi về vụ án làm giả giấy chứng nhận kết quả thi đại học mà đơn vị vừa khám phá.

Các chiêu “phù phép” giấy tờ nhà đất

Các chiêu “phù phép” giấy tờ nhà đất

ANTĐ - Gần đây, không ít đối tượng đã dùng các “chiêu trò” thay đổi nội dung trong hợp đồng uỷ quyền, “giả” làm khách hỏi mua nhà, đất đòi chủ nhà cho xem giấy chứng nhận bản chính,… rồi tìm cách làm giấy giả giống y như thật nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Phạm tội với “bút bi thần kỳ”

Phạm tội với “bút bi thần kỳ”

ANTĐ - Vì chưa có quy định nào liên quan đến việc cấm nhập khẩu hay xuất khẩu có điều kiện với mặt hàng bút bi có thể tẩy xoá sau khi viết nên mặt hàng này đang được rao bán tràn lan, khiến không ít người dân lo lắng.
Lãi lớn nhờ bằng Đại học giả

Lãi lớn nhờ bằng Đại học giả

ANTĐ - Giá gốc bộ bằng Đại học giả (gồm bằng, bảng điểm đã được công chứng) chỉ 3,5 triệu đồng, nhưng khi đến tay “khách hàng”, giá được đẩy lên hơn 20 triệu đồng. Đường dây môi giới mua bán, sản xuất bằng Đại học, Cao đẳng… giả này vừa bị CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội bóc gỡ.

Công chứng mở nhiều, khó quản

Công chứng mở nhiều, khó quản

ANTĐ - Hôm qua, 5-9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và một số bộ, ngành liên quan đã có phiên giải trình trước Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về hoạt động công chứng, chứng thực.
Tạo điều kiện cho Việt kiều mua nhà

Tạo điều kiện cho Việt kiều mua nhà

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. 
Uẩn khúc từ một mảnh đất

Uẩn khúc từ một mảnh đất

ANTĐ - Hàng loạt sự việc phức tạp đã diễn ra sau khi đất và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 24 Ngô Quyền (TX Sơn Tây, Hà Nội) được ủy quyền liên tiếp cho 2 cá nhân. Trong lúc cơ quan chức năng đang xác minh về vụ việc thì tranh chấp giữa các bên tiếp tục xảy ra.

Nguồn tài sản cho vay phải hợp pháp

Nguồn tài sản cho vay phải hợp pháp

ANTĐ - Bức xúc trước những vụ đòi nợ thuê gây ảnh hưởng đến ANTT xã hội, ông Đinh Xuân Thảo, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về một số vấn đề liên quan.
Đánh thuế lũy tiến dự án treo

Đánh thuế lũy tiến dự án treo

ANTĐ - Ngày 17-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự án này dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5, khai mạc vào tháng 5 tới.
Đốc thúc hướng dẫn cấp “sổ đỏ” chung cư mini

Đốc thúc hướng dẫn cấp “sổ đỏ” chung cư mini

ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ cấp “sổ đỏ”, Bộ TN-MT đã đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh khó khăn để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, miễn thu lệ phí trước bạ khi cấp “sổ đỏ” lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trong năm 2013 và giảm mức thu còn 0,2% trong năm 2014. 
“Không thể đẩy người dân vào thế nguy hiểm”

“Không thể đẩy người dân vào thế nguy hiểm”

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Tuấn Đạo Thanh, Trưởng phòng Công chứng số 1 Hà Nội trước phương án mà dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó có phương án quy định hợp đồng, giao dịch về nhà đất được "thực hiện theo nhu cầu của các bên" (mà không phải là bắt buộc như quy định hiện hành).
Sửa Luật Cư trú: Giảm áp lực tăng dân số

Sửa Luật Cư trú: Giảm áp lực tăng dân số

ANTĐ - Ngày 26-2, trong khuôn khổ phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Một trong những vấn đề được chú ý là các quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại các đô thị lớn.
Thị trường xe cũ bắt đầu “nóng”

Thị trường xe cũ bắt đầu “nóng”

ANTĐ - Theo Nghị quyết 02 của Thủ tướng Chính phủ, mức thu phí trước bạ đăng ký ô tô lần 1 sẽ giảm xuống 10%, không tăng quá 15%, lần 2 trở đi là 2%. Điều này đã mang lại làn gió mới cho thị trường ô tô trong nước, đặc biệt là hoạt động kinh doanh xe cũ.

Công chức đi làm bù ngày thứ bảy: Công sở không bị bỏ trống

Công chức đi làm bù ngày thứ bảy: Công sở không bị bỏ trống

ANTĐ - Hôm qua, thứ bảy ngày 23-2-2013, là ngày đi làm bù vào dịp nghỉ Tết, phóng viên Báo ANTĐ Cuối tuần đã khảo sát tại một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân trên địa bàn Hà Nội. Nhìn chung, các cơ quan đơn vị không bị bỏ trống, cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc việc đi làm bù. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số nơi vắng vẻ, một số vị trí đi làm cho có. Ngoài đường phố mặc dù là ngày đi làm bù nhưng số người tham gia giao thông trên đường không đông đúc như ngày thường. 
Hiu hắt giao dịch công chứng đầu năm

Hiu hắt giao dịch công chứng đầu năm

ANTĐ - Những ngày đầu năm, lượng khách đến giao dịch tại các Phòng công chứng (PCC), Văn phòng công chứng (VPCC) khá vắng vẻ và chủ yếu là các giao dịch về di chúc, thừa kế, tặng cho tài sản.

Nữ doanh nhân dùng “bẫy tín dụng” chiếm đoạt 70 tỉ đồng

Nữ doanh nhân dùng “bẫy tín dụng” chiếm đoạt 70 tỉ đồng

ANTĐ - Trong vai nữ doanh nhân thành đạt, Lê Thị Mai Anh đứng ra thu nhận "sổ đỏ" của người dân để vay tiền của các ngân hàng. Do thiếu hiểu biết, rất nhiều gia đình đã rơi vào cái bẫy ủy quyền sổ đỏ để vay vốn. Với sự tiếp tay của cán bộ ngân hàng, Lê Thị Mai Anh đã chiếm đoạt được hàng chục tỉ đồng và bỏ trốn, để lại hậu quả cho hàng chục gia đình trước nguy cơ… bỗng nhiên mất nhà!
“Trước khi trình thành phố, chúng tôi chỉnh sửa văn bản nhiều lần”

“Trước khi trình thành phố, chúng tôi chỉnh sửa văn bản nhiều lần”

ANTĐ - Đó là khẳng định của đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Dịch vụ trường học Quang Minh (Công ty Quang Minh) trong công văn gửi tòa soạn ngày 23-1, sau khi Báo An ninh Thủ đô ra ngày 19-1 có đăng bài “Bức xúc vì giám đốc vội vã ký hợp đồng!”, trong đó nêu rõ Công ty Quang Minh đã trở thành đối tác xây dựng dự án trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội tại ô D14, khu đô thị mới Cầu Giấy và đã được UBND thành phố chấp thuận liên danh thực hiện dự án này.
Sử dụng giấy tờ giả để chào bán máy vật lý trị liệu

Sử dụng giấy tờ giả để chào bán máy vật lý trị liệu

ANTĐ - Lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - CAQ Đống Đa nhận được thông tin về sự xuất hiện của một số đối tượng lạ, sử dụng giấy tờ giả để nhờ Ban Quản lý di tích đền Văn Hương, phường Hàng Bột cho mượn địa điểm tổ chức hội thảo giới thiệu tính năng, tác dụng của máy vật lý trị liệu.