- Liên minh châu Âu cứng rắn cắt ngân sách hỗ trợ chính quyền Hungary
- Nữ Thủ tướng Estonia làm chính khách của Liên minh châu Âu
- Tranh cãi giữa các đồng minh làm lộ ‘vết nứt’ trong Liên minh châu Âu
![]() |
Binh lính Đức tham gia cuộc tập trận của NATO ở Litva, tháng 5-2024 |
“Sách trắng” lưu ý rằng Nga đã chi tới 9% GDP cho quốc phòng vào năm 2024 khi nước này tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tài liệu nhận định Matxcơva sẽ tiếp tục mở rộng nền kinh tế thời chiến của mình, đồng thời cho rằng “Nga sẽ vẫn là mối đe dọa cơ bản đối với an ninh châu Âu trong thời gian trước mắt”.
“Sách trắng” thừa nhận, nhiều thập kỷ qua, đầu tư quốc phòng của EU không đủ, và lưu ý rằng Mỹ đã thúc đẩy châu Âu chịu trách nhiệm nhiều hơn về quốc phòng của chính mình.
“Sách trắng” đề xuất các nước thành viên cần tập trung vào 7 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm phòng không và phòng thủ tên lửa, để ứng phó trước các mối đe dọa như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái. EU sẽ ưu tiên cho các công ty châu Âu trong hoạt động mua sắm chung để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của châu lục này.
“Sách trắng” cũng đề xuất rằng EU nên tìm cơ hội hợp tác công nghiệp quốc phòng với các đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là Nhật Bản.
Phát biểu với báo giới, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas cho biết: “Hiện không có Chiến tranh Lạnh, nhưng có một cuộc chiến tranh nóng trên đất châu Âu và mối đe dọa là hiện hữu”. Bà nói thêm: “Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa”.