Công bố chi tiết điều tra vụ đâm chết người lái xe CRV, với giá 30 triệu đồng

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay có những nội dung chính sau: Lương tối thiểu có thể sẽ tăng đến 3,1 triệu đồng/tháng; Công bố chi tiết điều tra vụ lái xe CRV bị đâm chết; Hà Nội áp dụng giá viện phí mới; Nhật Bản phê duyệt "Sách trắng quốc phòng năm 2014"; Nga tố Ukraine sử dụng vũ khí hóa học.
Bản tin phát thanh ngày 7-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ trình Chính phủ phê duyệt phương án tăng lương tối thiểu năm 2015 tại vùng 1 lên 3,1 triệu đồng/tháng, tăng 14,8% so với mức lương năm nay. Cụ thể, theo kết quả vừa được thống nhất tại cuộc họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia ngày 6-8, lương tối thiểu năm 2015 của vùng 2 sẽ là 2,75 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 2,42 triệu đồng/tháng, vùng 4 là 2,2 triệu đồng/tháng. 

* Ngày 6-8, Ủy ban An ninh Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức phiên họp thẩm tra dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Tại phiên họp, đại diện cơ quan soạn thảo đề nghị nâng thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ lên 24 tháng. Do hiện nay quân đội đã được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, cần có đủ thời gian huấn luyện nên thời hạn phục vụ tại ngũ 18 tháng không còn phù hợp.

* Sáng nay 7-8, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ án mạng xảy ra sáng 5-8, tại đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, khiến anh Kiều Hồng Thành (SN 1961, ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đối tượng Nguyễn Kim Bình thuê người đánh dằn mặt anh Thành giúp một người bạn thân.

* Theo thông tin từ Bộ Tài chính, số tiền chi cho hỗ trợ hộ nghèo sử dụng điện trong 3 quý đầu năm 2014 là hơn 583 tỷ đồng. Số tiền này nhằm hỗ trợ cho gần 1,8 triệu hộ, tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

* Ngày 6-8, Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra, thu giữ gần 60 nghìn nhãn mác và các vật phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại hai cơ sở kinh doanh phụ kiện may mặc ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

* Sở Y tế Hà Nội đã có công văn gửi đến tất cả các đơn vị trong ngành về việc triển khai thực hiện Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Theo đó, bắt đầu từ ngày 10-8 tới, các bệnh viện công lập của Hà Nội sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới, trong đó điều chỉnh tăng giá 1.349 dịch vụ kỹ thuật y tế và bổ sung giá 135 dịch vụ y tế.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

*Ngày 5-8, nội các Nhật Bản đã phê duyệt "Sách trắng quốc phòng năm 2014", qua đó khẳng định quan điểm thay đổi chính sách quốc phòng của mình. Ngay lập tức, động thái này đã khiến Trung Quốc lên tiếng kịch liệt phản đối. 

Tờ China Daily nhận định rằng, những nội dung trong "Sách trắng quốc phòng" thể hiện tham vọng của ông Abe, nhằm đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh mẽ trong khu vực.

* Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện tại ở miền đông Ukraine và số lượng người tị nạn, khi có khoảng 118.000 người đã mất nhà cửa và tổng cộng 740.000 người phải di cư sang Nga để tránh chiến tranh.

* Trong khi đó, Ủy ban điều tra Nga hôm 6-8 cho biết, nước này đã có bằng chứng chứng tỏ Ukraine sử dụng bom phốt pho trong các cuộc tấn công chống lại dân thường ở khu vực miền đông.