Công bố chi tiết âm mưu tấn công khủng bố trận Đức - Hà Lan

ANTĐ - Những chi tiết mới về âm mưu tấn công khủng bố trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan vừa được Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) công bố. 

Theo nguồn tin này, các lực lượng an ninh của Đức thất bại hoàn toàn trước “kế hoạch tỷ mỉ về âm mưu tấn công khủng bố” SVĐ ở Hannover vào ngày 17-11.

FAS giải thích, mật vụ Pháp đã thông tin cho những người đồng nhiệm Đức về việc một nhóm khủng bố đang lên kế hoạch đặt 5 trái bom ở Hannover vào thứ Ba tuần trước.

3 quả bom dự kiến “đi vào” bên trong sân HDI Arena, nơi tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan, 1 trái bom dự định được cài trên chiếc xe buýt đỗ bên ngoài SVĐ và trái bom cuối cùng cài ở ga tàu.

FAS cho biết, mật vụ Pháp đã thông báo cho an ninh Đức về danh tính của những kẻ tình nghi chuẩn bị tiến hành các vụ tấn công khủng bố để nhà chức trách nước này truy bắt.

Điều đáng lo ngại, FAS nói rằng “âm mưu tấn công khủng bố ở Đức vẫn tồn tại và những kẻ khủng bố có thể tấn công bất cứ lúc nào”. Mối đe dọa bị tấn công khủng bố tại Đức hiện vẫn ở mức “cao”.

Cũng theo FAS, không có gói chất nổ nào được cảnh sát tìm thấy ở Hannover như thông báo trước đó.

Thứ Ba tuần trước (17-11), cảnh sát Đức quyết định hoãn trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan chỉ 90 phút trước lúc trận đấu bắt đầu vì cảnh báo SVĐ bị đánh bom. Nhân viên an ninh của SVĐ đã nhìn thấy một chiếc vali khả nghi và báo cho cảnh sát.

An ninh Đức sau đó sơ tán nhân viên đồng thời phong tỏa toàn bộ SVĐ để tìm kiếm những mối nguy hiểm đe dọa. Theo truyền thông Đức, cảnh sát phát hiện một gói chất nổ đặt bên trong một chiếc xe giả dạng xe cứu thương đậu phía trước sân HDI Arena. Họ cũng bắt giữ một người đàn ông tình nghi vì người này lảng vảng ở SVĐ và có súng.

Sự cố ở Hannover xảy ra chỉ vài ngày sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris vào đêm 13-11, trong đó có SVĐ Stade de France, khiến 129 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương.