Công bố bản đồ phân vùng động đất Hà Nội

(ANTĐ) - Ngày 7-8, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố trên Websites của Sở (http://www. soxaydung.hanoi.gov.vn) bản đồ phân vùng nhỏ động đất thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/25.000.

Công bố bản đồ phân vùng động đất Hà Nội

(ANTĐ) - Ngày 7-8, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố trên Websites của Sở (http://www. soxaydung.hanoi.gov.vn) bản đồ phân vùng nhỏ động đất thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/25.000.

Bản đồ này phục vụ tính toán thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, nền đất Hà Nội được phân chia thành 27 loại cơ bản.

Hiện nay, cơ quan nghiên cứu thành phố đã xác định được đặc trưng dao động của mỗi loại nền ứng với các chu kỳ lặp lại động đất T = 200 năm, 500 năm, 1.000 năm. Trên bản đồ phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam, thành phố Hà Nội nằm trong vùng động đất cấp 8.

Theo dự đoán của chuyên gia  Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện Khoa học Việt Nam, Hà Nội có thể xảy ra động đất mạnh tới 6,1 - 6,5 độ richter, ở độ sâu 15-20km, liên quan tới hoạt động của các đứt gãy sâu sông Hồng, sông Chảy.                     

Thành Nam