Công an xã Bình Minh giúp bé trai lạc nhà 4 tháng đoàn tụ với gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an xã Bình Minh, Hà Nội vừa giúp đỡ một bé trai (quê ở tỉnh Thanh Hóa) đi lạc 4 tháng trở về với gia đình.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chiều 16-10, Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Bình Minh, thành phố Hà Nội phát hiện một cháu bé có biểu hiện đi lạc, tâm lý hoang mang, không xác định được nơi cư trú và người thân.

Công an xã Bình Minh giúp đỡ bé trai đi lạc 4 tháng đoàn tụ với gia đình

Công an xã Bình Minh giúp đỡ bé trai đi lạc 4 tháng đoàn tụ với gia đình

Ngay sau đó, Công an xã Bình Minh đã bố trí nơi lưu trú tạm thời để chăm sóc và ổn định tâm lý cho cháu, đồng thời tiến hành thu thập thông tin, xác minh nhân thân.

Quá trình rà soát, Công an xã Bình Minh xác định cháu là con trai của bà Lê Thị T (ở xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Gia đình bà T cho biết cháu rời nhà đến nay đã 4 tháng và người thân đã tìm cháu ở nhiều nơi nhưng không kết quả.

Nhận được thông báo từ Công an xã Bình Minh, sáng 17-10, bà Lê Thị T đã từ Thanh Hóa ra Hà Nội và được lực lượng Công an hỗ trợ thực hiện các thủ tục tiếp nhận con trai. Tại trụ sở Công an xã Bình Minh, bà Lê Thị T không giấu nổi sự xúc động, trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chỉ huy Công an xã Bình Minh và cán bộ chiến sĩ Tổ Cảnh sát khu vực đã tận tình giúp đỡ, chăm sóc và hỗ trợ cháu trong suốt thời gian lưu trú tại Công an xã chờ gia đình đến đón.

“Nhờ có sự tận tâm của các đồng chí Công an xã Bình Minh, gia đình tôi mới được đoàn tụ. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh, những người luôn vì nhân dân phục vụ" - bà Lê Thị T bày tỏ.

Việc làm của các cán bộ chiến sỹ Công an xã Bình Minh khẳng định tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã, những chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luôn chủ động phát hiện, hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn, đặc biệt là trẻ em và người yếu thế.