Hải Phòng:

Cộng án tù cho 7 phạm nhân bắt quản giáo làm con tin

ANTĐ - 7 phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Xuân Nguyên- V26 (Bộ Công an) đã bàn nhau bắt, trói quản giáo của trại này làm con tin, ra yêu sách được chuyển trại. Yêu sách không thành, các phạm nhân bị bắt, nhận thêm án tù.

Sáng nay 26/6, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử vụ án “bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra tại Trại giam Xuân Nguyên, V26 (Bộ Công an) ra xét xử. Nạn nhân là anh Phạm Quốc Việt- cán bộ quản giáo của trại này.

7 bị cáo là phạm nhân tham gia bắt quản giáo Việt làm con tin hầu tòa

7 bị cáo đều là những phạm nhân có tiền án tiền sự và đang thụ án tại đây, gồm: Lê Hoàng Minh (30 tuổi, trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), Huỳnh Tuấn Huy (29 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Trần Hoàng Sơn (23 tuổi, trú tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh), Vũ Ngọc Sáng (32 tuổi, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), Lê Hán Vi (34 tuổi, trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Chánh Tín (29 tuổi, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Khánh (27 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng).

Theo nội dung bản cáo trang, phạm nhân Lê Hoàng Minh bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xử phạt 10 năm tù và được đưa ra Trại giam Xuân Nguyên của Bộ Công an đặt tại huyên Thủy Nguyên, Hải Phòng, thụ án. Do gia đình bị cáo Minh và gia đình các bị cáo khác ở xa nên điều kiện đến thăm nuôi, tiếp tế của gia đình gặp khó khăn. Khoảng 9 giờ, ngày 7/9/2013, Minh cùng các phạm nhân Huy, Sáng, Vi, Khánh, Sơn đang ngồi chơi tại khu vực hành lang trước cửa buồng giam I3, I4, Phân trại số 3, thuộc Trại giam Xuân Nguyên. Minh nói với các đồng phạm, “ở Trại giam Xuân Nguyên khổ cực, vất vả, không có sự thăm nuôi, động viên của gia đình và người thân”, nên đã bàn với mọi người bắt giữ cán bộ Trại giam làm con tin để đưa yêu sách đòi gặp lãnh đạo Tổng cục 8 xin chuyển trại. Tất cả đồng ý và đi về buồng giam của mình chuẩn bị hung khí: 1 con dao, 1 dùi tự tạo, 1 dao nam, rồi đến buồng giam I4 cất giấu, chờ đến khi cán bộ trại đến sẽ ra tay.

Gần 2 tiếng sau, lợi dụng kẻng báo điểm danh, nhóm của Minh bàn nhau đi cuối cùng và khi thấy quản giáo Việt đứng gần lối lên hành tầng 2, gần buồng giam I3, I4 bất ngờ ra tay. Minh lao vào kẹp cổ vị cán bộ này, còn các đối tượng khác xông vào, người dí dao kề cổ, người giữ tay, chân kéo vào buồng giam I4. Cửa phòng I4 được buộc chặt bằng dây thép mắc màn, còn quản giáo Việt và một phạm nhân Vàng A Vạng trong buồng này bị các đối tượng dùng dây vải trói chặt chân tay, rồi thông báo đòi gặp lãnh đạo Tổng cục 8. Đến 23 giờ đêm cùng ngày, lãnh đạo Tổng cục 8 về vận động, thuyết phục các phạm nhân mới chịu thả quản giáo Việt và phạm nhân Vạng.

Tại Tòa người bị hại là cán bộ trại giam Phạm Quốc Việt không yêu cầu các bị cáo bồi thường, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội. Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh 4 năm tù; 6 bị cáo còn lại Huy, Sơn, Sáng, Vi, Tín và Khánh mỗi bị cáo 3 năm tù.