Công an tỉnh Điện Biên đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

ANTĐ -Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Công an tỉnh Điện Biên (10/1/1953 - 10/1/2013) đã được tổ chức trọng thể sáng 9-1 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

 

Phát biểu tại buổi lễ,Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ công an đánh giá cao những thành tích mà lực lượng công an tỉnh Điện Biên đã đạt được trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Và mong rằng lực lượng Công an tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm, lực lượng công an tỉnh  Điện Biên đã hoàn thành tốt công tác điều tra các vụ án, kết quả trên 90% các vụ án được làm rõ.

Buổi họp báo chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 ngày thành lập CA tỉnh Điện Biên cuối tháng 12-2012

Đặc biệt là kể từ năm 2000 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã tăng cường trên 15.000 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở thực hiện 3 cùng với nhân dân, tập trung ở các địa bàn trọng điểm, biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống và sản xuất.

Nhân dịp này, Lực lượng Công an Điện Biên được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố an ninh nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.