Công an thành phố và EVN Hà Nội ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

ANTĐ - "Cần xác định trách nhiệm của người đứng đầu" - Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết và ký Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự giữa CATP Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN - HN) diễn ra sáng nay (10-6).

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết

Dự hội nghị còn có Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Phạm Văn Sinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Cục An ninh kinh tế tổng hợp (Bộ Công an); ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội;  ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư thường trực Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội; ông Nguyễn AnhTuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN - HN. Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã...

Thay mặt hội nghị, đánh giá lại kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa CATP Hà Nội và EVN - HN trong thời gian qua, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN -  HN cho biết, thực hiện quy chế phối hợp số 3176/EVN - TC1 ngày 26-9-1995 về công tác đảm bảo ANTT giữa Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn điện lực Việt Nam) và Tổng cục 1 - Bộ Nội vụ nay là Tổng cục An ninh (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội và EVN - HN đã chủ động xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện Kế hoạch số 4988/CSKT - ĐLHN ngày 25-10-2002, phối hợp về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và An ninh kinh tế; Quy chế phối hợp về công tác phòng cháy, chữa cháy.

CATP Hà Nội và EVN - HN tiếp tục ký Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự

 Qua phối hợp đã đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống lưới điện; đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, ổn định cho khu vực TP Hà Nội. Sau hơn 10 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT.

Theo đó, CATP đã chủ động tham mưu cho EVN - HN quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Thành uỷ, UBND thành phố về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với EVN - HN tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công nhân viên (CBCNV) về truyền thống cách mạng, nhiệm vụ an ninh quốc phòng...

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen của Bộ Công thương cho CATP Hà Nội có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện bảo đảm công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ và an ninh kinh tế

Bên cạnh đó, CATP Hà Nội còn tham mưu cho EVN - HN và các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của cấp trên cho cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên làm công tác văn thư lưu trữ ngành điện...

Đồng thời phối hợp xây dựng các nội quy, quy định về thực hiện chế độ bảo mật; xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo điện taị các địa bàn trọng điểm, góp phần tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng; phối hợp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; đấu tranh chống trộm cắp điện, trộm cắp vật tư, thiết bị đang vận hành trên lưới điện.

Từ năm 2002 đến năm 2015, EVN - HN phối hợp với CATP Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, chống câu móc điện trên đường dây, kiểm tra các cơ sở sử dụng điện có dấu hiệu bất thường và đã lập 30.000 biên bản vi pham, truy thu trên 40 tỷ đồng.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an

Song song với các chương trình phối hợp, CATP Hà Nội tham mưu cho EVN - HN xây dựng và củng cố kiện toàn lực lượng bảo vệ chuyên trách từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc. Tổng công ty điện lực Hà Nội đã xây dựng, thành lập Ban bảo vệ quân sự; phối hợp tổ chức 4 lớp học bồi dững nghiệp vu, bảo vệ, cấp chứng chỉ cho trên 700 lượt nhân viên...

Qua sơ kết, hàng chục tập thể, cá nhân của hai đơn vị (CATP Hà Nội và EVN - HN) có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện đảm bảo an ninh chính trị nội bộ và an ninh kinh tế đã được Bộ Công an, Bộ Công thương, UBND - TP Hà Nội tặng Bằng khen, EVN - HN và CATP tặng Giấy khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại hội nghị lần này, CATP Hà Nội và EVN - HN tiếp tục ký kết mới quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ và an ninh kinh tế, tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ “Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm”, triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp ngành điện phát triển có chiều sâu với các hình thức, nội dung gắn liền với hoạt động sản xuất... nhằm tạo thế trận an ninh vững chắc kết hợp với CBCNV, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm” và triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân tham gia phong trào tự phòng, tự quản về ANTT ở Thủ đô”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể EVN - HN

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành biểu dương các tập thể và cá nhân của EVN - HN và Công an TP Hà Nội, đồng thời chỉ đạo CATP tiếp tục tham mưu, hỗ trợ EVN - HN trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục tập trung vào 4 vấn đề cốt lõi, các nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, là chủ động nắm chắc thông tin, tình hình; nâng cao chất lượng đội ngũ bảo vệ từ Tổng công ty đến các cơ sở trực thuộc; đẩy mạnh các phong trào an ninh quốc phòng, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên tổ chức sơ kết tổng kết nhằm đúc rút kinh nghiệm nhằm tìm kiếm giải pháp, cơ chế giám sát và để cùng nhau hoàn thành mục tiêu đạt được kết quả tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự…