Công an Thanh Hóa thông tin vụ vào tận nhà cướp bé 20 ngày tuổi

ANTD.VN - Chiều 26-11, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức thông tin về vụ cháu bé bị bắt cóc tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn vào tối 25-11.

Theo đó, vào khoảng 18h40’ ngày 25-11, bà Phạm Thị Xuân (SN 1952) đang bế cháu gái nội mới 20 ngày tuổi thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt (1 nam và 1 nữ) đi xe máy tay ga xông vào nhà khống chế.

Đối tượng nam dùng dao uy hiếp, đe dọa; còn đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân, đẩy bà ra ngoài cổng và giằng lấy cháu bé. Đối tượng nam còn đạp ngã bà Xuân trước khi cả 2 lên xe máy tẩu thoát.

Đôi nam nữ vào tận nhà cướp em bé 20 ngày tuổi

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa xuống hiện trường ghi nhận vụ việc và nhanh chóng vào cuộc truy tìm cháu bé. Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 26-11, tung tích cháu bé và 2 đối tượng bắt cóc trẻ em vẫn chưa được tìm thấy.

Để nhanh chóng làm rõ vụ cướp trẻ em táo tợn trên, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng PC45, Công an thị xã Bỉm Sơn nhanh chóng làm rõ và truy bắt các đối tượng gây án.

Được biết, anh Thuận quê tỉnh Thái Bình, chị Huyền quê Nam Định, hiện đang công tác tại ga đường sắt Bỉm Sơn. Ngoài cháu bé mới sinh, anh chị đã có 1 con trai học lớp 3. Gia đình anh Thuận được đồng nghiệp và khu phố đánh giá là hiền lành, hòa nhã với mọi người và không gây mâu thuẫn với ai.